| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Thông báo lũ khẩn cấp

Thứ Tư 28/09/2011 , 08:52 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký công điện khẩn về việc ứng phó với lũ đặc biệt lớn.

Lực lượng đang gia cố đê bao ở xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký công điện khẩn về việc ứng phó với lũ đặc biệt lớn. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các ban ngành, UBND các huyện, thị…huy động mọi nguồn lực, vật lực bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hơn 25.634 ha lúa vụ 3 chưa thu hoạch…

Hiện tại, lũ từ thượng nguồn kết hợp với triều cường đổ về Đồng Tháp rất mạnh, mực nước lũ nhiều nơi ở tỉnh lên rất nhanh với cường suất từ 6 - 17 cm/ngày. Mực nước ở các huyện chỉ còn thấp hơn đỉnh lũ năm 2000 từ 0,22 - 1,28 m. Nước lũ lên cao đã tràn qua một đoạn thuộc Quốc lộ 30, làm sụp mố cầu Trà Đư trên tuyến tỉnh lộ 841 thuộc xã Bình Thành huyện Hồng Ngự. Ngoài ra, lũ đã làm ngập nhiều nhà dân ở các huyện Tân Hồng, Tam Nông…gây sạt lở bờ nhiều nơi dọc sông Tiền…

Trước tình hình trên, hiện các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gia cố đê bao cống đập, bơm tiêu úng, tuần tra canh gác xử lý các tình huống bảo vệ lúa vụ 3 chưa thu hoạch. Đồng Tháp đã điều động khoảng 1.000 người gồm công an, bộ đội, biên phòng... tập trung chống lũ cho tuyến biên giới Tây Nam gồm huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự.

Ông Dương Nghĩa Quốc, Phó Ban PCLB- TKCN tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm: “|Dù liên tục gia cố nhưng do mực nước lên nhanh nên rất nhiều tuyến đê tiếp tục bị lũ uy hiếm, tình hình hết sức nguy kịch. Đang báo động hơn 8.000 ha lúa thu đông ở huyện Tân Hồng có nguy cơ bị vỡ đê. Hiện tại, tỉnh đã đầu tư trên 38 tỷ đồng gia cố đê bao chống lũ và trung ương vừa đồng ý hỗ trợ tiếp 25 tỷ đồng. Lực lượng tại chỗ cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho 25.634 ha lúa thu đông. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền người dân ý thức phòng chống lũ đang diễn biến rất phức tạp, nhất là giữ trẻ tránh xảy ra chết đuối”. Ngành Giáo dục Đồng Tháp đã cho 228 lớp thuộc 36 điểm trường với 5.509 học sinh mầm non, tiểu học, THCS tại huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự nghỉ học tránh lũ.

Khoảng 16 giờ ngày 27/9, tuyến đê bao K91 bảo vệ 355 ha lúa 30 ngày tuổi ở ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đã bị vỡ. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 4 m, nước chảy rất mạnh. Ngành chức năng đã huy động khoảng 600 lực lượng cùng các phương tiện cơ giới để cứu khẩn cấp… 

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 27/9, đoạn đê bao phía dưới cống tiêu thoát nước Bà Bếp Vĩnh thuộc HTX Nông nghiệp Tân Phát, ấp 3, xã An Hòa, huyện Tam Nông – Đồng Tháp đã bị vỡ đê bao nghiêm trọng. Đoạn vỡ đê này có chiều dài hơn 10m gây khó khăn trong việc giao thông đi lại của mọi người và ảnh hưởng đến việc bảo vệ lúa vụ TĐ 2011. Trước tình hình trên, lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công nhân viên, công an, quân sự, đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân trong và ngoài xã sử dụng phương tiện tàu, xe và các vật dụng cần thiết để gia cố, khắc phục tình trạng vỡ đê.

* Trước đó, UBND tỉnh An Giang cũng đã công bố tình trạng lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh kể từ 26/9; đồng thời chỉ đạo BCH PCLB và TKCN tỉnh và các sở, ban ngành, LLVT triển khai ngay các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm