| Hotline: 0983.970.780

Đông xuân vùng lũ Hà Tĩnh: Khó trăm bề

Thứ Hai 20/12/2010 , 10:54 (GMT+7)

Với diễn biến sau lũ, Hà Tĩnh đang gặp phải không ít khó khăn để thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra.

Nguy cơ sâu bệnh hoành hành vụ đông xuân
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 đạt hiệu quả tối đa về diện tích, năng suất, sản lượng nhưng với diễn biến sau lũ, Hà Tĩnh đang gặp phải không ít khó khăn để thực hiện đạt kế hoạch đã đề ra.

Hà Tĩnh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án nhằm tập trung cao cho vụ SX đông xuân. Theo đề án, Hà Tĩnh đặt chỉ tiêu kế hoạch đông xuân 2010-2011 là sản xuất trên 53 nghìn ha lúa, gần 19 nghìn ha lạc, 2.800 ha ngô, trên 700 ha đậu các loại, 4 nghìn ha rau đậu thực phẩm, 2.820 ha khoai lang. Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 29 vạn tấn. Chăn nuôi: sản lượng thịt hơi các loại 35 nghìn tấn, tỷ lệ bò lai Zêbu đạt 29%; nâng tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 40% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vụ sản xuất đông xuân của Hà Tĩnh đang đứng trước quá nhiều thách thức.

Phó Giám đốc Sở NN- PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt, lo lắng: “Chưa có năm nào vụ đông xuân Hà Tĩnh lại gặp nhiều trở ngại như năm nay. Ngoài diễn biến thời tiết bất thường, sâu bệnh cũng được dự báo sẽ khá phức tạp; các hệ thống kênh mương phục vụ tưới vừa qua bị lũ phá huỷ nghiêm trọng; giá giống, vật tư phân bón tăng lên từng ngày… gây rất nhiều khó khăn cho bà con nông dân trong việc đầu tư sản xuất”.

Giải thích vấn đề giống khan hiếm và giá tăng cao, ông Sơn- giám đốc Cty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh nói: “Do nhu cầu sử dụng giống trên cả nước lớn cộng với việc vừa qua một lượng giống không nhỏ bị lũ cuốn trôi nên nguồn giống phục vụ cho vụ sản xuất đông xuân năm nay rất khan hiếm, giá giống cũng tăng lên rất cao, đặc biệt là các giống lúa lai như Nhị ưu 838 tăng từ 65.000đ/kg lên 70.000đ/kg; giống Khải phong số 1 tăng từ 83.000đ/kg lên 90.000đ/kg”. Giá vật tư phân bón cũng không chịu nằm yên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá tất cả các mặt hàng phân bón từ đầu tháng 11/2010 đến nay tăng từ 20-30%. 

Kỹ sư Nguyễn Trí Hà - Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh, lo lắng: “Năm nay, ngoài việc hai trận lũ lịch sử làm hỏng hết giống dự trữ của nông dân; hệ thống kênh mương nhiều nơi khắc phục chưa xong; giá giống, vật tư, phân bón tăng cao kỷ lục; một số diện tích ruộng bị lũ vùi lấp... nông nghiệp Hà Tĩnh còn đứng trước nguy cơ tiềm ẩn bệnh lùn sọc đen trên lúa bởi năm ngoái toàn tỉnh đã bị nhiễm 2.500 ha ở 6 huyện, thành phố, trong đó có 1,5 ha phải tiêu huỷ nên khả năng tái phát là rất lớn. Bên cạnh đó, theo dự báo, sắp tới Hà Tĩnh sẽ phải hứng chịu nhiều đợt rét đậm rét hại đúng vào thời vụ bắc mạ và gieo thẳng lúa xuân trung, xuân muộn... nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đông xuân”.

Để giúp nông dân vùng lũ Hà Tĩnh sản xuất vụ đông xuân thắng lợi bù lại sản lượng lương thực hao hụt do đợt hạn hán năm 2010 và đợt lũ lịch sử hồi tháng 10 vừa qua gây ra, thiết nghĩ, Trung ương cần tiếp tục hỗ trợ cho Hà Tĩnh về giống cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo các ngành chức năng bình ổn giá phân bón cho bà con; có phương án hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác phòng chống sâu bệnh, hạn hán trong thời gian tới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm