| Hotline: 0983.970.780

Dự kiến thi tốt nghiệp THPT vào tháng 7

Thứ Năm 18/12/2014 , 21:21 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT cho biết, theo nguyện vọng của đông đảo HS và các nhà trường, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức vào 4 ngày, từ 1 đến 4/7/2015./ Đề thi sẽ nằm ngoài sách giáo khoa từ năm 2015

Giảm áp lực và tốn kém

Tổ chức vào tháng 7, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tạo sự ổn định tâm lý cho HS, phụ huynh và có thêm thời gian để các em ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Mặt khác, điều này cũng giúp cho các sở GD-ĐT các tỉnh không phải thay đổi kế hoạch năm học đã công bố từ đầu năm, trong đó có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ được tổ chức theo cụm thi tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giao cho các trường ĐH chủ trì. Tham gia coi thi, chấm thi là cán bộ, giảng viên ĐH – CĐ và giáo viên THPT.

Theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, năm 2015 sẽ có khoảng 34-35 cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Việc mở rộng các cụm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 là kế thừa những ưu điểm của mô hình tổ chức cụm thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ trước đây.

Đánh giá của Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, việc tổ chức gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH-CĐ vào một, đồng thời tổ chức các cụm thi trong cả nước, sẽ giúp giảm áp lực và tốn kém cho toàn xã hội.

Nếu như từ năm 2014 về trước, thí sinh phải tham dự 2 kỳ thi liền nhau là thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH-CĐ, số lượng bài làm là nhiều, thì từ 2015, thí sinh dự 1 kỳ thi chỉ còn phải làm 4 bài thi tối thiểu, phổ biến là 5-6 bài thi, nhiều nhất cũng chỉ là 8 bài thi.

Bên cạnh đó, việc mở rộng thành nhiều cụm thi liên tỉnh và cụm thi tỉnh thì địa điểm dự thi gần hơn sẽ giảm được chi phí đi lại cho thí sinh và gia đình.

Bộ GD-ĐT lưu ý, dù thi liên tỉnh hay thi theo cụm tỉnh thì đều chung một quy chế thi nhằm tổ chức kỳ thi an toàn và công bằng cho thí sinh.

Miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015 sẽ miễn thi ngoại ngữ cho các thí sinh có chứng chỉ quốc tế theo quy định, để xét công nhận tốt nghiệp.

Việc công nhận tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 và tổng điểm các môn thi (yêu cầu: điểm các môn thi phải lớn hơn mức tối thiểu theo quy định). Vì thế, các môn ngoại ngữ sẽ được xét quy đổi ra điểm cho thí sinh. Môn thi ngoại ngữ chỉ được dùng xét tuyển THPT chứ không áp dụng vào các trường ĐH-CĐ tuyển sinh.

Một điểm mới khác của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015, là Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng thang điểm 20. Việc mở rộng từ thang điểm 10 sang thang điểm 20 được đánh giá sẽ giúp công tác chấm thi phân hóa chi tiết hơn kết quả thi của thí sinh, hỗ trợ tốt cho công tác xét tuyển sinh của các trường ĐH-CĐ.

Trao đổi với báo chí chiều 18/12, Thứ trưởng Bộ GD&-T Nguyễn Vinh Hiển cho biết, dự thảo này sẽ được công bố rộng rãi trong toàn quốc, trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, với tinh thần cầu thị để hoàn thiện Dự thảo quy chế.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm