| Hotline: 0983.970.780

Đưa DN vào "vườn ươm"

Thứ Năm 25/08/2011 , 10:16 (GMT+7)

Có lẽ, chỉ ở TPHCM mới xuất hiện loại hình “vườn ươm” độc đáo, ưu tiên 100% cho DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đoàn khách Hà Nội tham quan học hỏi mô hình NNCNC tại TPHCM tháng 8/2011

Có lẽ, chỉ ở TPHCM mới xuất hiện loại hình “vườn ươm” độc đáo, ưu tiên 100% cho DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm ươm tạo DN NNCNC TPHCM vừa được thành lập với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng đang giúp các cá nhân, đơn vị hoàn thiện công nghệ để có sản phẩm NNCNC phục vụ người tiêu dùng và XK.

>> TP HCM - ''Thủ đô'' nông nghiệp công nghệ cao

Khi chúng tôi có mặt tại “vườn ươm” Khu NNCNC TPHCM, đúng thời điểm có một đoàn chuyên gia ngoài Hà Nội đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng, nghiên cứu, quản lý của mô hình này. Theo ông Vũ Văn Thủy – Phó đoàn tham quan: “Tại Hà Nội đang triển khai dự án Khu CNC Sinh học do Cty TNHH Pacific Land VN đầu tư với số vốn 300 triệu USD. Mục tiêu để phát triển NNCNC và lĩnh vực sinh học (y tế, dược). Hiện TPHCM có nhiều hoạt động tiên phong trong lĩnh vực NNCNC, được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo TP, hệ thống hạ tầng của khu khá tốt, tạo bước đầu thuận lợi cho các nhà đầu tư tiệm cận với NNCNC. Vì thế, chúng tôi đến đây để học hỏi kinh nghiệm về áp dụng cho Khu CNC Sinh học của Hà Nội dự kiến đi vào hoạt động năm 2012 – 2013”.

Hiện khái niệm “vườn ươm” vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam và mới xuất hiện ở một số lĩnh vực công nghệ như công nghệ thông tin, cơ điện tử, công nghệ vật liệu mới, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học ứng dụng trong môi trường, y học… Vì thế, việc hình thành “vườn ươm” trong ngành nông nghiệp đã phần nào thể hiện thái độ ưu ái của TPHCM trong lĩnh vực này. Trung tâm ươm tạo DN nông nghiệp là nơi dành riêng cho các DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như trồng trọt, công nghệ sinh học, sản xuất các giống mới, sản xuất các chế phẩm sinh học.

Trao đổi với NNVN, TS. Nguyễn Hải An – Giám đốc Trung tâm cho biết, sở dĩ có sự mất cân đối, yếu kém, tụt hậu của ngành nông nghiệp VN lâu nay là do phát triển còn quá manh mún, không kích thích được nguồn đầu tư. Đặc biệt, bài toán về vốn, môi trường kinh doanh, công nghệ, thị trường... luôn là rào cản lớn của các nhà đầu tư non trẻ trong nông nghiệp. Chính vì thế, Trung tâm Ươm tạo DN NNCNC thành lập tháng 12/2009 sẽ giúp các DN giải quyết những vấn đề này. Trung tâm sẽ phối hợp các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học - công nghệ, đội ngũ cán bộ KHKT, nhà quản lý có khả năng và kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, luật pháp, kế toán, công nghệ… để giúp các DN hoàn thiện sản phẩm, giảm chi phí hoạt động, dễ dàng tiếp cận các nguồn đầu tư, mạng lưới các đối tác, mở rộng hoạt động, thị trường và phát triển kinh doanh.

Một trong những học viên đầu tiên tham gia khóa đào tạo khởi sự DN (khóa 1), ông Phạm Xuân Hưng, GĐ Cty TNHH Phát triển Nông nghiệp Phương Nam phấn khởi khoe: “Vừa thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010 khiến DN chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn, chính bản thân tôi làm chủ nhưng còn nhiều bỡ ngỡ và kiến thức rất mơ hồ. Do vậy, những khóa học này mở ra như gãi đúng chỗ ngứa giúp tôi tiếp cận được với thông tin KHKT để nâng cấp cho sản phẩm của mình!”.

Theo ông Hưng, trước khi vào ươm tạo, công ty chủ yếu làm dịch vụ buôn bán và cũng chưa có định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi vừa kết thúc khóa học, ông đã ứng dụng làm bảo hộ thành công thương hiệu cho các sản phẩm sinh học của công ty. Hơn nữa, trong quá trình ươm tạo còn được hỗ trợ tổ chức hội thảo, tập huấn cho nông dân, xây dựng các mô hình điểm, kỹ thuật, thông tin, tiếp cận thị trường, in ấn tờ rơi và tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra, còn được bố trí cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, bảo vệ, văn phòng làm việc ổn định, nhà xưởng sản xuất thực nghiệm để hoàn thiện công nghệ trong Khu NNCNC rất thuận tiện, không còn gặp cảnh thuê mướn “du canh, du cư” như trước kia nữa.

TS. Nguyễn Hải An – Giám đốc Trung tâm ươm tạo DN NNCNC TPHCM:

Bất cứ các cá nhân, nhóm, tổ chức, DN nào muốn đầu tư vào lĩnh nông nghiệp khi đã có vốn, kinh nghiệm quản trị DN nhưng chưa hoàn thiện được công nghệ thì Trung tâm sẽ giúp kết nối với các mạng liên kết khác như các Viện, Trường…để hỗ trợ cho họ. Còn về quy trình ươm tạo của Trung tâm sẽ gồm các giai đoạn tiền ươm tạo đến ươm tạo và chứng nhận tốt nghiệp.

Khi Trung tâm nhận được bản đăng ký của bất cứ cá nhân, đơn vị nào được Hội đồng thẩm định đánh giá các ý tưởng kinh doanh, dự án khả thi thì quá trình ươm tạo chỉ mất khoảng từ 2-3 năm (tùy theo từng dự án). Khi các “học viên” cảm thấy đã vững, có thể hoạt động độc lập được thì lúc này Hội đồng xét duyệt của Trung tâm sẽ cấp chứng nhận tốt nghiệp.

Tương tự, bà Lê Thị Ngọc Bích, GĐ Cty TNHH CNC Vương Nông, chuyên lĩnh vực nghiên cứu sản xuất phân bón lá hữu cơ sinh học phấn khởi chia sẻ: “DN chúng tôi mới thành lập nên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong bước đầu khởi nghiệp. Tuy nhiên, khi tham gia vào khóa tiền ươm tạo, chúng tôi được trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo DN; kế hoạch kinh doanh phù hợp và có ích cho DN nhỏ, vừa; đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm...”.

Cũng như những DN khác đang tham gia các khóa tiền ươm tạo và ươm tạo, Cty Vương Nông đã nhận được hỗ trợ tích cực của Trung tâm ươm tạo. Do vậy, khi đã có “đủ lông, đủ cánh” Cty sẽ đầu tư xây dựng nhà máy và tham gia vào khu NNCNC nghiên cứu, sản xuất cả giống cây trồng, rau chất lượng cao. Còn với DN Quốc Hương, chuyên lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch cũng đánh giá cao khóa đào tạo được tổ chức rất bài bản, giúp cho các DN non trẻ thêm vững vàng hơn trong bước đầu khởi nghiệp “vạn sự khởi đầu nan”.

Theo TS. Nguyễn Hải An, trong năm 2010, Trung tâm đã tổ chức thành công hai khóa đào tạo khởi sự DN và cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho 60 học viên là những cá nhân, tổ chức có ý định thành lập DN trong lĩnh vực NNCNC đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận. Qua đó, Trung tâm đã chọn ra được 7 DN đầu tiên có kế hoạch kinh doanh khả thi, phù hợp nhất để đưa vào chương trình tiền ươm tạo. Theo TS. An, kế hoạch khóa sau sẽ chọn lựa thêm được từ 3-5 cá nhân, tổ chức có kế hoạch kinh doanh khả thi và lĩnh vực phù hợp với các tiêu chí để đưa vào “vườn ươm”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm