| Hotline: 0983.970.780

Dương Huy - Điểm sáng trong xây dựng NTM

Thứ Hai 25/11/2013 , 12:47 (GMT+7)

Sau hơn 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với sự nỗ lực vượt bậc, Dương Huy đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí, 38 chỉ tiêu...

Năm 2011,  khi tiến hành lập đề án xây dựng NTM, qua kết quả rà soát, xã Dương Huy mới chỉ đạt duy nhất 1 tiêu chí điện nông thôn. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, với sự nỗ lực vượt bậc, Dương Huy đã cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí, 38 chỉ tiêu và phấn đấu là xã đầu tiên của thành phố Cẩm Phả về đích trong năm 2013.

Dương Huy là một xã miền núi, trình độ dân trí thấp, nhận thức xã hội còn nhiều hạn chế khi có tới 42% là người dân tộc thiểu số. Mặt khác lực lượng lao động chủ yếu chưa được qua đào tạo, thu nhập của người dân phần lớn phụ thuộc vào nông-lâm nghiệp.

Đứng trước những khó khăn trên, Đảng ủy và chính quyền xã Dương Huy nhận thấy, muốn thành công trong xây dựng NTM việc đầu tiên là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được lợi ích từ chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước.


Khánh thành công trình cấp nước sinh hoạt thôn Khe Sím, xã Dương Huy

Do đó, ngay từ những ngày đầu tiên triển khai chương trình, Dương Huy đã thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng NTM cấp xã. Mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo được phân công phụ trách từng thôn, tiến hành điều tra hiện trạng nông thôn mới của địa phương, để từ đó xác định tiêu chí nào cần làm trước, tiêu chí nào làm sau.

Việc phân bổ nguồn lực cũng cần ưu tiên hướng vào các những lĩnh vực chính như: cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các ngành nghề… Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, lập quy hoạch nên Dương Huy đã từng bước khơi dậy sức mạnh tập thể của người dân trong việc xây dựng NTM.

Nhờ vậy chỉ trong vòng hơn 2 năm, bằng nguồn vốn hỗ trợ của chương trình, lồng ghép với các nguồn vốn đóng góp của nhân dân, diện mạo Dương Huy không ngừng được thay đổi. Tính đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 8.000/10.250m đường trục xã, liên xã đạt chuẩn. Tổng chiều dài đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn lên tới 13.402/19.354m (đạt 70%). Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa là 8.374m (đạt gần 90%).

Song hành với đầu tư cơ sở hạ tầng, xã Dương Huy cũng luôn chú trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững bằng cách khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao và áo dụng KHKT vào sản xuất để tăng thu nhập và thay đổi hình thức sản xuất cũ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã bình quân tăng 10%/năm.

Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 8 triệu đồng/người/năm thì đến hết năm 2012 đã tăng lên trên 22 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,02% và hộ cận nghèo là 0,34%.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân, Dương Huy cũng luôn chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học. Đến nay, xã có 1 điểm trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 3 trường Tiều học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; 100% trường THCS đảm bảo yêu cầu sử dụng dạy và học. Đồng thời công tác khám chữa bệnh và chăm lo sức khỏe nhân dân cũng ngày được nâng lên…

Có thể tin tưởng rằng, với những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và sự nỗ lực của người dân, Dương Huy chắc chắn sẽ cán đích thành công chương trình xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm