| Hotline: 0983.970.780

EU: ASEAN nên giải quyết tranh chấp biển Đông với tư cách một khối

Thứ Ba 14/07/2015 , 09:43 (GMT+7)

Đặc phái viên Liên minh châu Âu nhấn mạnh rằng EU có lý do chính đáng để quan ngại về những diễn biến trên biển Đông khi mà khối này đang tích cực tham gia vào tuyến thương mại với ASEAN.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 13/7 dẫn lời Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) tại Malaysia Luc Vandebon cho rằng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông nên cân nhắc giải quyết vấn đề với tư cách là một khối hơn là từng nước.

Phát biểu trong cuộc họp báo về quan hệ ASEAN-EU được tổ chức tại trụ sở của Bernama cùng ngày, ông Luc Vandebon cho rằng dựa trên quan niệm "mười tiếng nói mạnh hơn một," ông tin là các nước tranh chấp sẽ có lợi hơn nếu họ tiếp cận giải quyết vấn đề theo cách này.

Ông Vandebon nhấn mạnh rằng EU có lý do chính đáng để quan ngại về những diễn biến trên biển Đông khi mà khối này đang tích cực tham gia vào tuyến thương mại với ASEAN. Ông cho biết "khoảng 50% khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng tàu biển đi qua Biển Đông và EU có liên quan đến xuất-nhập khẩu với khối ASEAN, do đó tất nhiên EU muốn hòa bình và ổn định trong khu vực".

Các nước ASEAN liên quan đến tuyên bố chồng lấn trên Biển Đông gồm Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam, trong khi đó các bên khác gồm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Về quan hệ ASEAN-EU, Đại sứ Vandebon cho biết theo Tuyên bố chung mới đây của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu, EU đã nhất trí tăng cường quan hệ với ASEAN với những mục đích chiến lược.

Trong những lĩnh vực trọng tâm có tăng cường kết nối giữa hai khu vực, thúc đẩy thương mại, đầu từ và buôn bán, vận tải, giao lưu nhân dân, hướng đến đối tác xanh vì một tương lai bền vững và hợp tác về các vấn đề an ninh, chính trị. EU trở thành đối tác đối thoại của ASEAN từ năm 1977 và là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất