| Hotline: 0983.970.780

Giám sát thu nhập của lãnh đạo tập đoàn kinh tế

Thứ Hai 06/06/2011 , 13:39 (GMT+7)

Chính phủ sẽ tăng cường giám sát lương, các khoản thu nhập có tính chất lương của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Chính phủ sẽ tăng cường giám sát lương, các khoản thu nhập có tính chất lương của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước gồm Chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc và các chức danh khác...

Văn phòng Chính phủ ngày 1/6 có văn bản số 3552 truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc tăng cường giám sát, tiết giảm chi phí sản xuất. Đồng thời giám sát tình hình diễn biến tiền lương, thu nhập thực tế... của lãnh đạo tại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước sẽ phải kê khai tài sản là tiền, vàng, ngoại tệ gửi tại ngân hàng từ 1/7/2011

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước... báo cáo chi tiết tình hình tiền lương, thu nhập theo kế hoạch và thực hiện của các năm 2008, 2009, 2010 và kế hoạch năm 2011. Các mức lương này được thống kê theo các chức danh lãnh đạo: Chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc...

Kết quả rà soát này báo cáo Thủ tướng trong tháng 7.

Trên cơ sở báo cáo này, Thủ tướng sẽ biện pháp bảo đảm việc trả lương tại doanh nghiệp Nhà nước phù hợp, tiết kiệm, có hiệu quả và tạo được động lực để khuyến khích nỗ lực lao động, phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang hoàn tất dự thảo hướng dẫn việc kê khai đánh giá lại tài sản và vốn tại một số doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trong đó, các doanh nghiệp, tập đoàn cũng thực hiện việc kê khai toàn bộ các loại vốn bằng tiền, gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, ngân phiếu, vàng, bạc, đá quý, và các chứng chỉ có giá trị như tiền. Các loại tiền gửi ở ngân hàng, kể cả tiền mang đi liên doanh, liên kết, các loại ngoại tệ tại quỹ và gửi ngân hàng...

Cũng theo dự thảo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn, góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn... cũng nằm trong diện phải kê khai.

Giá trị tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm kiểm kê từ 1/7/2011. Trường hợp không thể xác định được giá thị trường của chứng khoán thì lấy theo giá sổ sách tại chính thời điểm này.

Trong năm 2011, Kiểm Toán nhà nước cũng thực hiện kiểm toán với 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhiều ngân hàng thương mại. Trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam HUD, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam)…

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm