| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa lai Nhị ưu 838 Tân Tân giả xuất hiện

Thứ Sáu 07/06/2013 , 10:51 (GMT+7)

Nhiều năm nay giống lúa lai Nhị ưu 838 Tân Tân được nông dân tin dùng với số lượng lớn. Gần đây Công an, Quản lý thị trường và Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái đã phát hiện và bắt quả tang vụ buôn bán giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân giả tại huyện Văn Chấn...

* Vỏ Nhị ưu, ruột Q5!

Nhiều năm nay giống lúa lai Nhị ưu 838 Tân Tân do Cty Giống cây trồng Tân Tân (Tứ Xuyên - Trung Quốc) SX được nông dân nhiều nơi tin dùng với số lượng lớn. Gần đây Công an, Quản lý thị trường và Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái phát hiện và bắt quả tang vụ buôn bán giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân giả tại huyện Văn Chấn, khiến nông dân nhiều nơi vô cùng lo lắng...

Giống lúa lai Nhị ưu 838 Tân Tân do Cty Giống cây trồng Tân Tân, có địa chỉ tại số nhà 16 Bắc Lộ Năm Tân, thị trấn Năm Tân, huyện Tân Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc SX và đăng ký quyền bảo hộ tem nhãn mác tại Việt Nam. 

Mỗi năm Cty Tân Tân xuất khẩu sang Việt Nam hàng trăm tấn giống Nhị ưu 838, nông dân các tỉnh đã sử dụng nhiều giống lúa này: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa...

Với nhãn hiệu in ngoài bao bì hình bắp ngô bông lúa, nên nông dân gọi với cái tên dân dã: Giống lúa lai bắp ngô bông lúa. Gần 20 năm nay giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân đã quen thuộc với rất nhiều gia đình nông dân Việt Nam. Nhận thấy giống lúa bán chạy trên thị trường nên gian thương đã làm giả giống lúa này để bán.


CA đang tiến hành lấy mẫu kiểm tra

Ông Nguyễn Đại Hải cho biết: "Vài năm gần đây chúng tôi thấy giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân in tem phụ của Cty Giống cây trồng Phú Thọ bán ở thị trường Yên Bái rẻ hơn giống lúa cùng loại do chúng tôi bán ra vài ngàn đồng một kg. Rất nghi ngờ, chúng tôi nghĩ: Cty Giống cây trồng Phú Thọ là chỗ bạn hàng với nhau sao họ lại lấn thị trường của mình?

Vài vụ gần đây Cty Giống cây trồng Phú Thọ không nhập giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân nên không thấy xuất hiện giống lúa đó bán tại Yên Bái. Vụ xuân 2013 chúng tôi phát hiện ở huyện Văn Chấn có bán giống lúa này dán tem phụ của Trung tâm giống cây trồng Yên Bái, nhưng lại bán rẻ hơn do chính đại lý của chúng tôi bán. Nghi ngờ quá, lúc đó đã cuối vụ gieo cấy nên chúng tôi chưa lên tiếng mà đợi tới vụ mùa...".

Sau nhiều ngày theo dõi, ngày 21/5/2013, Phòng An ninh Kinh tế CA tỉnh Yên Bái phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý Chất lượng NLS – Thuỷ sản cùng Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái ập vào Cửa hàng số 2, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Phù Nham, huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra việc kinh doanh giống cây trồng do bà Đinh Thị Thíu làm chủ cửa hàng. Tại đây đã phát hiện 159 kg lúa giống Nhị ưu 838 Tân Tân giả.


Cửa hàng số 2, HTX dịch vụ Nông nghiệp xã Phù Nham nơi phát hiện giống lúa Nhị ưu 838 giả

Với mắt thường người nông dân không thể phân biệt giống lúa Nhị ưu 838 thật và giả. Bởi việc in ấn bao bì, nhãn mác giả tinh vi giống y như bao bì, nhãn mác thật. So sánh hai loại nhãn mác bao bì thật và giả thấy mấy điểm khác nhau: Phía mặt trước bao bì hình ruộng lúa trên bao giả không sắc nét và nhòe so với bao bì thật; đường mép dán túi bao bì thật có in ngày tháng năm chìm, còn bao bì giả không có hàng chữ in chìm; tem phụ do Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái in bằng loại giấy khi bóc ra thì không còn nguyên vẹn, phông (font) chữ Times New Roman, còn tem phụ giả là giấy in thường, bóc ra không rách, phông chữ VnTime.


Bao lúa giống thật (phải) và báo lúa giống giả (trái) nông dân khó phát hiện ra đâu là lúa giống giả, đâu là giống lúa thật

Giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân giả mới phát hiện tại Yên Bái, chứng tỏ những kẻ làm giả lúa giống này rất tinh vi và phải đủ tiềm lực kinh tế mới in được nhãn mác bao bì như vậy.

Dư luận đặt câu hỏi: Ngoài giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân còn những giống lúa nào đang bị làm giả? Công an tỉnh Yên Bái đang khẩn trương điều tra để tìm ra những kẻ làm hàng giả trục lợi trên lưng những người nông dân nghèo khó.

Phía mặt sau bao bì hướng dẫn sử dụng, người Trung Quốc dịch sai nên sai lỗi chính tả. Tại mục 2 dòng chữ Phòng chuột cắn, trên bao bì thật ghi Phòng chuật cắn; Mục 3, dòng chữ: Xem ở miệng túi, họ ghi: Xem ở miện túi; Địa chỉ: Thị trấn Năm Tân, họ ghi sai Thị Chấn Năm Tân. Tất cả phần hình, chữ in mặt trước và mặt sau của bao bì (cả những chữ viết sai lỗi chính tả) đều đã được đăng ký bảo hộ nhãn mác tại Việt Nam. Trong khi đó bao bì giả thì in không sai lỗi chính tả.

Ông Nguyễn Đại Hải cho biết: Thị trường huyện Văn Chấn một vài vụ vừa qua xuất hiện giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân giả, khiến lượng giống bán ra của Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái giảm chừng 20-30 tấn. Nguy hại nhất là nông dân bị mất mùa do mua phải giống lúa giả, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Trung tâm Giống cây trồng Yên Bái khi họ dùng tem nhãn giả của Trung tâm...


Ông Nguyễn Đại Hải –GĐ Trung tâm giống cây trồng Yên Bái trao đổi với PV Báo NNVN việc lúa giống Nhị ưu 838 Tân Tân làm giả, dán nhãn giả của Trung tâm giống cây trồng Yên Bái

Theo người dân phản ánh: Vụ mùa năm 2012 một số địa phương của Yên Bái khi mua phải giống lúa Nhị ưu 838 Tân Tân giả này về cấy, khi thu hoạch lại ra giống Q5.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm