| Hotline: 0983.970.780

Giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng NTM

Thứ Hai 11/12/2017 , 09:15 (GMT+7)

Mới đây, TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM triển khai từ năm 2010 đến nay về cơ bản đáp ứng mong đợi của người dân nông thôn, được cả hệ thống chính trị và toàn dân hưởng ứng, có sức lan tỏa nhanh, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, lực lượng công an cả nước đã tăng cường phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên khắp các địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng NTM. Đây cũng là tiêu chí thứ 19 về đảm bảo ANTT - TTATXH trong bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM, giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, Bộ Công an triển khai nghiêm túc, có hiệu quả; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảm ANTT ở nông thôn. Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiêu chí ANTT trong bộ tiêu chí NTM.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, lực lượng công an đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nội dung giữ vững ANTT; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đảm bảo bình yên xóm làng.

Tại các tỉnh, thành theo thống kê có 3.903 xã được xem là trọng điểm phức tạp về ANTT, đến nay đã giảm 178 xã, còn 3.725 xã. Đứng trước tình hình mới, ở một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo, tổ chức phối hợp tốt giữa lực lượng công an và chính quyền trong việc triển khai nhiều mô hình phòng chống tội phạm ở nông thôn khá hiệu quả.

Điển hình ở các huyện ngoại thành của TP Cần Thơ, năm 2012 có 41/41 xã được xem là xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT. Nhưng qua chuyển hóa địa bàn, hiện chỉ có 13/41 xã (8 xã, 5 thị trấn) còn tình trạng phức tạp về ANTT.

Công an TP Cần Thơ đã đưa ra nhiều biện pháp thực hiện để nâng cao chất lượng hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng NTM. Về công tác cán bộ, đã bố trí 67 lượt cán bộ công an chính quy về làm trưởng, phó công an các xã phức tạp về ANTT. Triển khai các chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT của công an cấp môn sâu, đạt hiệu quả cao.

Công an Cần Thơ còn chú trọng xây dựng các mô hình dân vận khéo phòng chống tội phạm tại nông thôn, hiện có 33 mô hình tiêu biểu; xây dựng 920 mô hình “cổng rào an ninh trật tự’’, lắp đặt hơn 600 hệ thống “camera an ninh”, 20.000 móc khóa tố giác tội phạm, 6.000 bảng thông báo số điện thoại đường dây nóng...

Theo Bộ Công an, cả nước có trên 700 mô hình quần chúng bảo vệ ANTT đang phát huy tác dụng, hiệu quả; trên 61.150 tổ an ninh nhân dân; trên 31.300 tổ hòa giải; trên 92.600 tổ tự quản về ANTT và hơn 31.300 đội thanh niên xung kích. Nhiều mô hình điển hình phát huy hiệu quả như: “Tự quản về ANTT”, “Nông dân với pháp luật”, xây dựng “Cụm liên kết an toàn về ANTT”, “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội”…

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu chú trọng thực hiện các giải pháp ANTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, tuyên tuyền là trọng tâm; nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, nắm chắc tình hình, tham mưu với chính quyền xây dựng lực lượng công an xã đủ sức giải quyết ANTT ở ấp, xã.

"Qua triển khai các chuyên đề xây dựng NTM, cho thấy vẫn còn một số thách thức. Như các hộ có người lớn đi làm ăn ở tỉnh xa, con cái ở nhà. Những hộ có con kết hôn với người nước ngoài đến khi thất nghiệp lại quay về địa phương, làm tăng gánh nặng xã hội. Xã hội phát triển, thúc đẩy phân hóa giàu nghèo tác động đến ANTT. Tốc độ CNH và đô thị hóa nhanh cũng làm nảy sinh những vấn đề nổi cộm về ANTT nông thôn".

(Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam)

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm