| Hotline: 0983.970.780

Giữa năm nay TP HCM là tỉnh NTM đầu tiên

Thứ Ba 03/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngày 2/3, TP. HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2015 và 1 năm thực hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM trên địa bàn TP.

Những thông tin tại hội nghị cho thấy đến giữa năm nay, TP.HCM sẽ hoàn thành cơ bản xây dựng NTM ở tất cả các xã trên địa bàn, qua đó trở thành địa phương cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành xây dựng NTM

Theo Ban Chỉ đạo của Thành ủy TP. HCM về Chương trình xây dựng NTM, đến hết tháng 2, trên địa bàn TP đã có 27/56 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Trong đó, 5 xã điểm của TP được công nhận đạt chuẩn NTM từ cuối năm 2014, và 22 xã mới được công nhận đạt chuẩn NTM vào đầu năm nay.

Củ Chi là huyện có số xã đạt chuẩn nhiều nhất với 14 xã, tiếp đó là Nhà Bè (6 xã), Hóc Môn (3 xã), Bình Chánh và Cần Giờ mỗi huyện cùng có 2 xã.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. HCM, cho biết, ở 29 xã còn lại, số tiêu chí bình quân đã đạt được là khá cao. Chính vì vậy, dự kiến đến hết quý 1 năm nay, sẽ có 48 xã ở TP. HCM đạt chuẩn NTM (Củ Chi 20 xã, Hóc Môn 8 xã, Bình Chánh 8 xã, Nhà Bè 6 xã và Cần Giờ 6 xã).

Trên cơ sở đó, ông Hải khẳng định đến giữa năm nay, TP. HCM sẽ hoàn thành xây dựng NTM ở toàn bộ 56 xã trên địa bàn, sớm hơn khoảng nửa năm so với chỉ tiêu mà Bộ Chính trị giao cho TP theo Nghị quyết 16 là cơ bản hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2015.

Đến tháng 2/2015, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn TP. HCM đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: Toàn bộ 56 xã đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM; nâng cấp và xây mới 1.107 công trình giao thông với tổng số 754,9 km; xây mới, nạo vết và gia cố 321 công trình thủy lợi, chiều dài 275,6 km; xây mới, nâng cấp và sửa chữa 133 công trình trường học đạt chuẩn; xây mới, nâng cấp và sửa chữa 445 công trình cơ sở vật chất văn hóa; xây mới và nâng cấp 42 chợ đạt chuẩn; xóa trên 2.797 căn nhà tạm, nhà dột nát…

Trong đó, theo nhận định của ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM, thành công nhất của TP. HCM là nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và thu hẹp khoảng cách thu nhập của người dân nông thôn với người dân khu vực đô thị.

Năm 2008, thu nhập bình quân người dân đô thị ở TP. HCM cao gấp 1,8 lần so với người dân nông thôn. Đến hết năm 2014 khoảng cách này đã được rút xuống còn khoảng 1,2 lần.

Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cho TP. HCM có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trước thời hạn là do đã thu hút được nguồn lực lớn từ xã hội.

Theo ông Lê Thanh Hải, cứ 1 đồng vốn mà ngân sách cho ra, thu hút được tới 12 đồng vốn do nhân dân đóng góp để xây dựng NTM, ngoài ra thu hút khoảng hơn 20 đồng vốn vay ngân hàng. Tính ra, 1 đồng vốn Nhà nước bỏ ra thu hút được 32-33 đồng vốn từ xã hội để đầu tư xây dựng nông thôn. Nhiều DN trên địa bàn cũng tích cực tham gia xây dựng NTM qua các hình thức như hỗ trợ giống, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…

Ông Trần Thanh Nam cho hay, chủ trương của TP. HCM về hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư xây dựng NTM thông qua hình thức hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng hiện đang được nhiều tỉnh, TP học theo vì như vậy sẽ giảm thiểu sự ỷ lại trong nông dân so với việc rót vốn ngân sách, giúp nông dân tích cực, chủ động hơn trong việc tham gia đầu tư xây dựng các công trình nông thôn.

Phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng NTM” mà TP phát động trong 2 năm qua cũng đã góp phần tích cực trong việc giúp cho nhiều xã sớm hoàn thành xây dựng NTM, nhất là tiêu chí nhà ở.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, Hội Nông dân TP, 19 quận, 25 Đảng ủy cấp trên cơ sở, các Tổng Cty, Đảng ủy lực lượng vũ trang TP đã ký kết với các huyện về hỗ trợ các xã xây dựng NTM.

Sau 2 năm thực hiện phong trào, đã cơ bản xóa được 2.367 căn nhà tạm, dột nát (Cần Giờ 757 căn, Bình Chánh 695 căn, Củ Chi 466 căn, Nhà Bè 288 căn, Hóc Môn 161 căn).

Sau khi hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát, phong trào này sẽ đi vào hỗ trợ các xã phát triển sản xuất (SX), chế biến, tiêu thụ sản phẩm, giảm hộ nghèo (tập trung cho huyện Cần Giờ), an sinh xã hội, hỗ trợ vật tư làm đường giao thông ngõ, tổ…

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM, ông Trần Thanh Nam đã đánh giá cao những kết quả mà TP. HCM đã đạt được trong việc xây dựng NTM trên địa bàn.

Theo ông Nam, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung hoàn thành xây dựng NTM ở những xã còn lại, TP. HCM cũng cần chú ý nâng cao các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để nâng cao giá trị SXNN và thu nhập của người dân nông thôn, chú trọng các hoạt động văn hóa ở các xã, nâng cao tính tự quản của người dân nông thôn về an ninh trật tự…

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm