| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội đầu tư gần 15.500 tỷ đồng cho nước sạch

Thứ Năm 09/06/2011 , 09:13 (GMT+7)

Thành phố sẽ huy động các nguồn lực với số vốn đầu tư khoảng 15.495 tỷ đồng để phát triển hạ tầng cấp nước đô thị.

Chiều 8/6, ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố sẽ huy động các nguồn lực với số vốn đầu tư khoảng 15.495 tỷ đồng để phát triển hạ tầng cấp nước đô thị và các vùng lân cận Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể, một số dự án đầu tư cấp nước chuẩn bị được đầu tư sử dụng nước mặt sông, cấp cho khu vực Láng-Hòa Lạc, các thị trấn, thị tứ thuộc các huyện phía Tây thành phố dọc theo các tuyến quốc lộ như huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai và một phần của huyện Ba Vì.

Bên cạnh đó, công suất các nhà máy nước hiện đang hoạt động sẽ được nâng cấp như Nhà máy nước Gia Lâm giai đoạn II tăng từ 30.000 lên 60.000 m3/ngày đêm cấp cho khu vực quận Long Biên, Gia Lâm; nhà máy nước Sơn Tây 2 tăng từ 10.000 lên 20.000 m3/ngày đêm, kết hợp nước mặt sông Đà cấp cho khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ, Ba Vì.

Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng mới các nhà máy sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng (giai đoạn 1) cung cấp 150.000m3/ngày đêm cho các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng dọc đường đê sông Hồng, một phần các quận nội thành để giảm dần khai thác nước ngầm; nhà máy nước sông Đuống (giai đoạn 1): 150.000m3/ngày đêm cấp cho khu vực phía Bắc thành phố: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh; nhà máy nước Nguyễn Khê: 10.000m3/ngày đêm cấp cho khu vực Đông Anh, Mê Linh.

Mặt khác, triển khai xây dựng nâng công suất nhà máy nước mặt sông Đà lên 600.000m3/ngày đêm (2013-2018), cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây-Hòa Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn-Quốc Oai-Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai.

Thành phố sẽ đảm bảo nhu cầu sử dụng nước đến cuối năm 2015 là 1.179.000m3/ngày đêm với chất lượng nước đô thị theo tiêu chuẩn 01:2009/BYT của Bộ Y tế; giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống còn 27%.

Trong những năm qua, hệ thống cấp nước đô thị được đầu tư mở rộng, đáp ứng về cơ bản việc cung cấp nước cho 10 quận nội thành và một số huyện ven đô gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và một phần các huyện Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì và sáu thị trấn các huyện.

Nước cung cấp đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn 01:2009/BYT của Bộ Y tế.

Tổng công suất cấp nước tập trung đạt trung bình 785.000 m3/ngày đêm; cấp nước phân tán, nhỏ là 30.000m3/ngày đêm; cấp nước các khu công nghiệp, đô thị mới với tổng 40.000 m3/ngày đêm. Các cơ quan, tư nhân tự khai thác khoảng 150.000 m3/ngày đêm (không kể chương trình cấp nước nông thôn).

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm