| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Giải pháp bắt rùa tai đỏ bước đầu hiệu quả

Thứ Tư 23/02/2011 , 20:36 (GMT+7)

Việc thử nghiệm các phương pháp đánh bắt rùa tai đỏ vẫn đang được đơn vị này tiến hành khẩn trương tại hồ Mỗ Lao và hồ Văn Quán thuộc quận Hà Đông, bước đầu đã cho hiệu quả.

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ngày 23/2, việc thử nghiệm các phương pháp đánh bắt rùa tai đỏ vẫn đang được đơn vị này tiến hành khẩn trương tại hồ Mỗ Lao và hồ Văn Quán thuộc quận Hà Đông, bước đầu đã cho hiệu quả.

Rùa tai đỏ đang hoành hành ở Hồ Gươm.

Dự kiến, ngày 25/2 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có quyết định chính thức về các phương pháp, loại bẫy được lựa chọn để bắt rùa tai đỏ tại hồ Hoàn Kiếm cùng với nhiều giải pháp đồng bộ khác nhằm chữa trị các vết thương và cải thiện môi trường sống cho rùa Hồ Gươm - một loài động vật đặc biệt quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trong gần 2 tuần qua, tại khu vực hồ Mỗ Lao và hồ Văn Quán, các thiết bị thử nghiệm bắt rùa như bẫy đặt chìm dưới nước, bẫy đặt nổi trên mặt nước và được điều khiển từ xa....đã được đặt để dẫn dụ, bắt rùa rai đỏ.

Theo một số hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông: khu vực hồ này từ lâu đã có rất nhiều rùa tai đỏ sinh sống. Từ gần 2 tuần nay, với 2 bẫy được đặt nổi trên mặt hồ này, họ đã thấy tổ công tác bắt được một số con rùa tai đỏ.

Tại Hội thảo bàn giải pháp bảo vệ Rùa Hồ Gươm do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức vào giữa tháng 2 vừa qua, dù còn nhiều ý kiến khác nhau song các nhà khoa học, các chuyên gia đều cơ bản đồng tình với một số biện pháp trước mắt, cần thực hiện ngay để bảo vệ sự sống cho "cụ" Rùa như tiếp tục nạo hút bùn ở đáy hồ, vớt hết rác thải, vật nhọn và đặc biệt là tăng cường tuyên truyền để người dân không phóng sinh rùa tai đỏ và các sinh vật lạ xuống Hồ Gươm.

Tại hội thảo này, ông Nguyễn Viết Để, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Nội cũng cho biết trước đây, rùa tai đỏ được bầy bán khá phổ biến ở Hà Nội với mục đích làm cảnh, song trong thời gian gần đây, qua kiểm tra các cửa hàng, các chợ chuyên bán cá, chim cảnh trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông..., lực lượng chức năng không còn thấy tình trạng bày bán loài rùa nguy hiểm này.

Tuy nhiên, rùa tai đỏ vẫn xuất hiện ở một số hồ trên địa bàn Thủ đô, khiến cân bằng sinh thái ở các hồ này bị đe dọa nghiêm trọng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm