Cây đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch thì bắt đầu xuất hiện những đốm trắng trên mặt lá khiến lá bị phồng rộp từng nốt như lá sung. Sau đó lá bắt đầu ngả vàng và héo úa. Rất nhiều ruộng trồng hoa cúc đã bị nhiễm căn bệnh này. Có gia đình thậm chí đã bị nhiễm tới gần 50% diện tích trồng hoa. Theo nhiều nông dân trồng hoa lâu năm thì đã hơn chục năm nay bệnh mới tái xuất hiện. Do không có kinh nghiệm và cũng không được hướng dẫn nên một số hộ nông dân đã tự ý phun thăm dò một số loại thuốc bảo vệ thực vật nhằm trị bệnh cho cây.
Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Trần Thị Liên (Viện Di truyền Nông nghiệp) cho biết đây không phải là một căn bệnh lạ. Theo mô tả thì đó là bệnh gỉ sắt, một bệnh đặc trưng ở cây hoa cúc. Bệnh này do nấm gây nên và thường phát triển khi thời tiết lạnh kéo dài. Tại những nơi có nền nhiệt độ thấp như Sa Pa hay Đà Lạt, bệnh này xuất hiện khá thường xuyên nhưng tại các địa phương trồng hoa ở đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Vĩnh Phúc… thì cây hoa cúc ít khi bị nhiễm bệnh gỉ sắt, nông dân không biết nên cho là bệnh lạ. Theo tiến sĩ Liên, những hộ nông dân có hoa bị nhiễm bệnh gỉ sắt chỉ cần phun các loại thuốc chứa lưu huỳnh như Zinep-Basudin và các loại thuốc trừ nấm khác (không dùng loại đỏ Boocđo), không nên tự ý phun thử nghiệm bừa bãi các loại thuốc sẽ rất nguy hiểm cho môi trường mà có thể bệnh còn nặng thêm.