| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh được mùa bí xanh Tre Việt

Thứ Sáu 12/05/2017 , 09:45 (GMT+7)

Nông dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang bước vào thu hoạch bí xanh Tre Việt lứa thứ 3. Rất khấn khởi, bởi năm nay bí vừa được mùa vừa được giá.

09-58-44_nh1
Ông Đinh Văn Di ở thôn Hà Thanh cho biết, năm nay bí xanh được mùa được giá

Vụ xuân 2017, gia đình ông Đinh Kim Cử, thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn đưa vào trồng hơn 3 sào bí xanh Tre Việt. Đến thời điểm này bí phát triển tốt, sai quả; bình quân trọng lượng mỗi quả đạt từ 2 - 2,2kg, bán với giá từ 4.000 - 4.500đ/kg, nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi vụ. Ông Cử phấn khởi nói: “Giống bí xanh Tre Việt dễ trồng, chi phí đầu tư chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/sào. Nhà tôi có 3 sào, vừa rồi tôi thu hoạch được 2 lứa, sau khi trừ chi phí cũng lãi trên 65 triệu đồng”.

Giám đốc HTX Hoàng Hà, Nguyễn Viết Sơn cho hay, giống bí xanh Tre Việt được trồng thử nghiệm tại Tượng Sơn cách đây hơn 6 năm. Đây là giống có nhiều ưu điểm phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của địa phương như phát triển tốt, ít sâu bệnh, đặc ruột, quả đều, vỏ quả có màu đen sừng, vị ngọt, không chua, xốp; năng suất đạt từ 3,8 - 4 tấn/sào, thời gian thu hoạch 3 - 5 lứa/vụ.

Đầu vụ sản xuất HTX Hoàng Hà đã ký hợp đồng cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân theo giá thị trường tại thời điểm thu mua và chuyển giao, hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng VietGAP, có truy xuất nguồn gốc nên tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Chính vì vậy sản phẩm bí xanh của nông dân Tượng Sơn được người tiêu dùng ưa chuộng.

“Trong đợt thu hoạch bí xanh thời gian qua (lứa 1 đến lứa 3) người dân đã bán với giá 4.000 - 4.500đ/kg, cá biệt có những hộ bán trên 5.000đ/kg. Với mức giá này thì người dân lợi nhuận khoảng 18 - 20 triệu đồng/sào, cao hơn gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác”, ông Sơn cho biết thêm.

Bí không chỉ trồng ở các vùng sản xuất tập trung mà còn phát triển tại các vườn hộ

Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, Dương Kim Huy thông tin với NNVN, sau thành công của mô hình trình diễn cách đây 6 năm, đến thời điểm này toàn xã có 33ha diện tích sản xuất bí xanh Tre Việt, với 4 khu sản xuất tập trung tại các thôn Bắc Bình, Sâm Lộc, Thượng Phú và Hà Thanh.

Ngoài ra, có trên 600 hộ tham gia trồng trong các vườn hộ, bình quân mỗ hộ từ 1,2 - 2,5 sào. Nhờ điều kiện thời tiết năm nay khá thuận lợi cho cây bí sinh trưởng, phát triển, đầu ra thuận lợi nên người dân rất phấn khởi. Ước sản lượng bí toàn xã đạt 2.640 tấn, giá bình quân 3.800đ/kg, tổng doanh thu ước trên 11 tỷ đồng.

Có thể khẳng định bí xanh Tre Việt đã thực sự nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân Tượng Sơn. Hơn thế nữa nhờ chuyển giao khoa học kỹ thuật mới đã giúp bà con nắm được quy trình sản xuất theo hướng VietGAP, tạo tiền đề cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, giảm thiểu phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật...

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm