| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh hái lộc nhung hươu

Thứ Ba 18/02/2014 , 11:10 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn cho biết, năm 2014, toàn huyện sẽ thu hoạch từ 8,3 - 8,5 tấn lộc nhung hươu...

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Hương Sơn cho biết, năm 2014, toàn huyện sẽ thu hoạch từ 8,3 - 8,5 tấn lộc nhung hươu, ước tính thu nhập đạt trên 110 tỷ đồng. Chăn nuôi hươu sao đã góp phần giúp hàng ngàn hộ dân của huyện xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến nay tổng số đàn hươu của Hương Sơn gần 31 ngàn con, trong đó có gần 18 ngàn con hươu đực đã cho lộc. Do thời tiết năm nay rét đậm, rét hại kéo dài nên thiếu nguồn thức ăn thô xanh vì vậy hươu ra lộc muộn hơn so với các năm trước.


Chăn nuôi hươu sao phát triển mạnh ở huyện Hương Sơn

Đến thời điểm này các thương lái và người tiêu dùng từ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Bình Định, TP Hồ Chí Minh… đã đến Hương Sơn để đặt mua lộc nhung với số lượng lớn. Giá bán dao động từ 12 - 13 triệu đồng/kg. Theo một cán bộ UBND huyện Hương Sơn, vụ thu hoạch nhung năm nay người nuôi hươu sẽ thu nhập đạt trên 110 tỷ đồng.

Chúng tôi đến một số xã có truyền thống chăn nuôi hươu phát triển mạnh như Sơn Trung, Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Ninh, Sơn Lâm, Sơn Châu, Sơn Trung… Ông Lê Hữu Thủy, cán bộ Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện cho biết, toàn huyện có 9 mô hình nuôi từ 50 - 70 con hươu/hộ; điển hình là hộ ông Phạm Văn Luật ở xóm Đồng Đền, xã Sơn Lâm nuôi trên 70 con, hộ ông Hồ Xuân Trường ở xã Sơn Tiến 50 con…

Đặc biệt một số hộ nuôi từ 50 con trở lên, trong đó có 50% con đực, 50% con cái được nhận 200 triệu đồng tiền hỗ trợ khuyến khích chăn nuôi của tỉnh, huyện.

Ngoài những mô hình nói trên ở Hương Sơn còn có gần 300 mô hình chăn nuôi quy mô từ 10 - 40 con, tạo thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nhung hươu/năm. Ông Phạm Văn Luật, hộ nuôi hươu điển hình nói: “Nông dân Hương Sơn nhờ lộc trời ban tặng con hươu rừng đã được thuần hóa trở thành hươu nhà. Người Hương Sơn chúng tôi rất đỗi tự hào về nghề nuôi hươu sao không những cho thu nhập ổn định mà còn góp phần bảo tồn được loài động vật hoang dã quý hiếm này”.

Theo ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, hươu sao là một trong 13 sản phẩm chủ lực của tỉnh, chính vì vậy UBND tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ chăn nuôi nên đàn hươu đang ngày một phát triển mạnh. Ngoài huyện Hương Sơn thì một số huyện miền núi như Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc, Kỳ Anh… đều có các chính sách khuyến khích người dân đầu tư mạnh cho nghề nuôi hươu, với mức hỗ trợ từ 2 - 4 triệu đồng/con hươu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm