| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Kiểm tra tàu thuyền trước mùa mưa bão

Thứ Năm 27/05/2010 , 19:06 (GMT+7)

Hà Tĩnh vừa kiểm tra các tàu thuyền hoạt động trên khu vực từ cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà) vào Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

* Quảng Bình: Xử phạt nhiều tàu cá

Hà Tĩnh vừa kiểm tra các tàu thuyền hoạt động trên khu vực từ cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà) vào Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Theo báo cáo của BCH PCLB tỉnh, tỉnh này có hơn 7.300 tàu thuyền đánh bắt trên biển với hơn hơn 13 nghìn lao động trên tàu. Để đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền, ông Trần Minh Kỳ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng hướng dẫn ngư dân lập các tổ đội khai thác trên biển, đặc biệt là vùng xa bờ, vùng lộng để hỗ trợ nhau trong SX cũng như xử lý tai nạn, rủi ro; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành đảm bảo an toàn tàu cá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

* Thanh tra Sở NN-PTNT Quảng Bình vừa xử phạt 6 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, do đã đánh bắt hải sản ven bờ bằng giã cào. Được biết, những tàu đánh cá này lắp máy công suất từ 200-420 CV, nhưng đã sử dụng giã cào khai thác ở vùng biển cách bờ 24 hải lý, trên vùng biển từ khu vực Nhật Lệ (Đồng Hới) đến cửa sông Roòn (Quảng Trạch). Mức xử phạt 4 triệu đồng/tàu.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất