Nếu nói về mưa và gió bão thì Nghệ An là địa phương hàng năm phải gánh chịu trung bình 2.100 mm nước và từ 2 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới mạnh đổ bộ trực tiếp. Việc trồng cây cao su ở Nghệ An rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm:
- Cao su là loại cây rất dễ bị gió to làm đổ cây, gãy thân, cành. Vì vậy ở Nghệ An, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở NN-PTNT là cơ quan tham mưu không chủ trương trồng cao su ở những địa phương gần biển. Vùng đất trồng cao su phải xa biển ít nhất từ 50 km trở lên; độ dày lớp đất mặt sâu.
- Khi gặp gió bão mạnh có thể làm gãy cây, đổ cây như trường hợp cơn bão số 10, xảy ra tháng 10/2010, bão mạnh cấp 13, giật cấp 14 và 15 đã làm cho nhiều vườn cao su ở Nghệ An đổ cây, gãy cây, gãy cành. Năm đó tại Cty Nông nghiệp Sông Con thuộc huyện Tân Kỳ thống kê có 7 vạn cây bị đổ, gãy trên diện tích 125 ha.
Trước tình hình đó, Cty chủ trương cây nào đổ bật cả gốc rễ lên thì phải chặt cây thu lại để trồng cây mới, cây nào gãy ngang thân phía trên chỗ khai thác mủ thì cưa cắt phần bị gãy, giữ cây lại tiếp tục ra chồi mới vẫn cho thu hoạch. Còn lại những cây gãy cành lá thì cắt hết cành bị gãy và sau đó cây tái sinh lại cành lá rất nhanh.
- Địa phương nào, vùng nào thường hay gặp gió bão làm gãy thân, cành cây cao su nên áp dụng cùng 2 cách làm sau: Thứ nhất phía đông (phía gió ngoài biển vào) vườn cây cao su cần trồng vành đai cản gió bão bằng cây keo lai. Thứ hai khi cây cao su trồng lên cao được từ 2 mét trở lên nên bấm ngọn để cây thấp lại và cho ra 2-3 cành không vươn cao như thân chính của nó sẽ ít bị ảnh hưởng khi có gió bão.
- Trong các giống cao su đang trồng hiện nay ở Nghệ An, theo ông Thái Bá Ất - Giám đốc Cty Nông nghiệp Sông Con, giống cao su GT1 có khả năng chống chịu rất tốt gió bão, chống chịu rét và rất ít sâu bệnh. Vì vậy giống cao su GT1 đang được Cty chủ trương phát triển mạnh và ông đề nghị các địa phương thường hay bị ảnh hưởng gió bão nên trồng giống cao su này.