| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả máy dò ngang JMC CSL-1000

Thứ Hai 06/02/2012 , 09:52 (GMT+7)

Tại buổi nghiệm thu mô hình máy dò ngang JMC CSL-1000 vừa tổ chức ở thôn An Quang, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định), ông Nguyễn Đức Sanh- chủ hộ trực tiếp làm mô hình phấn khởi cho biết, ông được Trung tâm KN-KN Bình Định chọn làm mô hình ứng dụng máy dò ngang vào đánh bắt cá bằng tàu lưới vây rút chì. Tàu của ông mang số hiệu BĐ 93001TS, đánh bắt trên ngư trường từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Cũng như các tàu cá khác, tàu BĐ 93001TS được trang bị đầy đủ các thiết bị; gồm máy phát điện, vàng lưới vây (kích thước 800 x120 m), máy tời thu lưới, máy định vị, máy đo sâu dò cá, la bàn từ, ống nhòm, cờ hàng hải, phao, thiết bị cứu hỏa, chống thủng... Nhưng khác một điểm là được lắp đặt máy dò ngang JMC CSL-1000 của hãng JMC tại TP HCM sản xuất và phân phối, thay máy dò dọc lâu nay đang lắp đặt trên tàu.

Loại máy dò ngang này cho phép quan sát trên các góc nghiêng, tầm dò đến 800 m với 4 chế độ màn hình hiển thị bằng cách kết hợp các phương pháp dò đứng-dò ngang,quét dọc, trợ giúp thuyền trưởng có thể quan sát đàn cá từng vị trí xung quanh tàu, vừa quan sát mặt cắt không gian nước xung quanh tàu vừa ước lượng mức độ tập trung của đàn cá. Qua đó tăng xác suất bắt gặp đàn cá so với máy dò đứng thông thường.

Trước khi làm mô hình, ông Sanh được cán bộ kỹ thuật Trung tâm KNKN tư vấn đầy đủ về tính năng máy, các loại máy hiện có để lựa chọn; tập huấn kỹ thuật lắp đặt và sử dụng máy trên tàu, xử lý sự cố kỹ thuật. Máy được lắp đặt xong ngày 16/7/2011 với tổng mức đầu tư 282 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 142 triệu.

Từ khi lắp đặt máy đến nay, tàu của ông Sanh đã ra khơi 3 chuyến, sản lượng cá đánh bắt xấp xỉ 70 tấn, lãi trung bình mỗi chuyến khoảng hơn 100 triệu đồng, cao gần gấp đôi so với sử dụng máy dò thông thường. "Thấy tôi lắp máy dò ngang vào tàu đánh cá đã nâng cao đáng kể năng suất và hiệu quả đánh bắt, nhiều bà con ngư dân địa phương rất quan tâm tìm hiểu và có ý định mua máy để trang bị trên tàu cá của mình", ông Sanh nói.

Theo lãnh đạo địa phương, do mô hình hiệu quả nên thời gian qua nhiều chủ tàu cá đã mạnh dạn lắp đặt máy dò ngang trên tàu, góp phần nâng cao đáng kể năng suất và hiệu quả nghề đánh bắt cá của địa phương. Tuy nhiên giá máy còn khá cao nên chưa có nhiều chủ tàu sử dụng máy. Đề nghị Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ ngư dân ứng dụng máy dò ngang vào đánh bắt cá, góp phần thúc đẩy nghề đánh cá phát triển. 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất