| Hotline: 0983.970.780

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Thứ Ba 23/04/2024 , 20:44 (GMT+7)

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý. Ảnh: Quang Anh.

BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý. Ảnh: Quang Anh.

Đây là hành động cụ thể của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tăng cường thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đại tá Đào Xuân Ánh, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, ngay ngày đầu ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ trên kíp tàu đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện ra vào và hoạt động ở các cửa sông, bãi ngang, vùng biển tuyến bờ và tuyến lộng của tỉnh.

“Lực lượng đã kết hợp cấp phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho bà con ngư dân về các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống khai thác IUU, cũng như tác động của ‘thẻ vàng’ EC đối với xuất, nhập khẩu thủy sản…”, đại tá Ánh thông tin.

Bên cạnh đó, đoàn vận động ngư dân kịp thời thông báo cho lực lượng BĐBP và các lực lượng chức năng khi phát hiện những hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống khai thác IUU. Từ đó, kịp thời phát hiện, áp giải các tàu cá vi phạm vào bờ để điều tra xử lý. Qua công tác kiểm tra, cơ bản các phương tiện tàu cá có đầy đủ các giấy tờ theo quy định, hoạt động đúng ngành nghề.

Lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Ảnh: Văn Danh.

Lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Ảnh: Văn Danh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ tháng 8/2022 đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu không có trường hợp nào vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài bị lực lượng các nước bắt giữ, xử lý.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành rà soát toàn bộ số lượng tàu cá đã đăng ký, cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia. Tổng số tàu cá của tỉnh đến nay là 4.479 tàu, trong đó tàu hoạt động vùng khơi là 2.730 tàu (chiếm 60,95%). Các tàu phải đảm bảo có đăng ký, đăng kiểm, có giấy phép khai thác, an toàn VSTP và gắn máy giám sát hành trình đầy đủ mới được xuất bến.

Từ sau Đoàn thanh tra EC kiểm tra lần thứ 4 tháng 10/2023 đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý 55 vụ với 59 trường hợp vi phạm chống khai thác IUU. Tổng số tiền xử phạt hơn 1,343 tỷ đồng. Riêng đối với tàu cá vi phạm mất kết nối giám sát hành trình, các lực lượng chức năng đã điều tra, xử lý dứt điểm được 172 trường hợp và đang tiếp tục điều tra, xử lý 20 trường hợp.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm