| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả từ mô hình trồng chanh leo

Thứ Năm 10/04/2014 , 07:27 (GMT+7)

Ông Vi Thanh Xuân trồng thử nghiệm 70 gốc từ năm 2010, nhờ chăm bẵm thường xuyên, triển khai đúng phương pháp, sau 1 năm lãi ròng 16 triệu đồng.

Chanh leo lên vùng cao 

Từ năm 2010, Cty CP Đầu tư phát triển nông nghiệp Napaga đã triển khai trồng thử nghiệm chanh leo tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Ban đầu diện tích chanh leo ở đây chỉ 2 ha, đến năm 2013 Cty liên kết với nông dân phát triển gấp 5 lần, tổng sản lượng đạt 500 tấn quả.

Gia đình ông Vi Thanh Xuân (bản Yên Sơn, xã Tri Lễ) trồng thử nghiệm 70 gốc từ năm 2010, nhờ chăm bẵm thường xuyên, triển khai theo đúng phương pháp, đảm bảo quy trình nên chỉ sau 1 năm đã lãi ròng 16 triệu đồng.

Nhận thấy cây chanh leo phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây, ông Xuân mạnh dạn mở rộng quy mô SX. Kết quả ông thu về thêm 40 triệu đồng trong năm tiếp theo. Năm 2013 vừa qua, mặc dù vườn chanh leo bị bệnh nấm những vẫn đảm bảo mức thu trên 20 triệu đồng.

Tương tự, ông Quang Văn Xuân ở cùng bản, năm 2011 trồng 150 gốc chanh leo, năm 2012 tiếp tục trồng thêm 50 gốc, chỉ sau 2 năm đã thu nhập cả trăm triệu. "Chanh leo là loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế rất cao, không tốn công chăm sóc, chi phí SX thấp, chắc chắn thời gian tới gia đình tôi sẽ mở rộng thêm diện tích để tăng thêm thu nhập", ông Xuân hồ hởi.

Vừa qua, đại điện Phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Nghệ An đã làm việc với Cty CP Đầu tư & phát triển nông nghiệp Napaga để bàn về kế hoạch phát triển chanh leo tại Quế Phong trong 3 năm tới. Theo đó, năm 2014 sẽ trồng mới 500 ha (Cty 300 ha, người dân 200 ha), năm 2015 mở rộng thêm 265 ha (Cty 100 ha, người dân 65 ha), đến năm 2016 cố gắng duy trì diện tích chanh leo trên toàn địa bàn huyện 900 ha.

Chanh leo ở Quế Phong đang trồng là giống Đài Nông 1, quả màu tím, có nguồn gốc từ Đài Loan. Cty Napaga đã hoàn thiện khu vườn ươm giống công nghệ cao, quy mô 1 ha tại xã Tri Lễ. Từ năm 2014, Cty triển khai SX giống chanh leo Đài Nông 1 ngay tại khu vườn ươm nói trên với công suất 50.000 cây giống/tháng.

Ông Phan Duy Hải, chuyên viên Phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Nghệ An cho biết: Chanh leo Đài Nông 1 phù hợp với thổ nhưỡng ở Quế Phong nên sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao. Cty đã báo cáo kết quả quá trình triển khai, trình Cục Trồng trọt xem xét, đề nghị bổ sung là cây trồng chính thức trong cơ cấu SX hằng năm của Nghệ An.

Hiện tại, Cty Napaga cam kết với UBND huyện Quế Phong về việc bao tiêu chanh leo thương phẩm cho bà con với giá từ 8.000 - 10.000 đ/kg.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm