| Hotline: 0983.970.780

Hoa loa kèn trúng đậm

Thứ Năm 17/04/2014 , 22:52 (GMT+7)

Mỗi sào, trừ chi phí, hoa loa kèn cho lãi từ 30 - 40 triệu đ. Đặc biệt, loài hoa này không tốn công chăm sóc, ít bệnh hại, sinh trưởng mạnh.

Mới bám rễ trên đồng đất Mê Linh (Hà Nội) 2 vụ, nhưng cây hoa loa kèn đã đem lại lợi nhuận tương đối cao cho nông dân. Mỗi sào, trừ chi phí, hoa loa kèn cho lãi từ 30 - 40 triệu đ. Đặc biệt, loài hoa này không tốn công chăm sóc, ít bệnh hại, sinh trưởng mạnh.

Đã từ lâu hoa loa kèn được coi là loài hoa đặc trưng của tháng Tư ở Hà Nội. Từ những cánh đồng, con phố, các cơ quan công sở đâu đâu cũng có sắc hoa loa kèn. Đương nhiên, Mê Linh - thủ phủ hoa của Hà Nội không thể vắng bóng loài hoa này.

Tuy vậy, diện tích hoa loa kèn tại đây chưa nhiều. Con đường dọc các xã Mê Linh, Tiền Phong (huyện Mê Linh), lác đác những thửa ruộng trắng muốt của hoa loa kèn. Trên thực tế, người dân mới đem loài hoa này về trồng được hai vụ. Nhưng giá trị kinh tế mà nó đem lại khiến chính những người trồng hoa phải bất ngờ.

Trên thửa ruộng rộng gần 3 sào, gia đình anh Lê Văn Tuyến, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh đã quyết định chuyển đổi từ cây hoa hồng sang hoa loa kèn. Để trồng giống hoa này, anh Tuyến phải nâng cao nền ruộng, lên luống, tránh tình trạng úng ngập vào mùa mưa bão. Điều này là bắt buộc, bởi theo anh Tuyến, hoa loa kèn là loài ưa khô ráo, nếu bị úng ngập trong vài ngày, cây sẽ thối củ và chết.

Tiền mua đất tôn cao nền ruộng mỗi sào hết khoảng vài triệu đồng. Đồng thời, công tác vệ sinh diệt trùng đất cũng được tiến hành, ngăn ngừa các loại sâu bệnh hại tấn công. “Vừa làm đất, vợ chồng tôi kết hợp bón phân luôn. Mỗi sào hết khoảng 10 kg cả lân và kali là đủ”, anh Tuyến cho biết.

Mỗi luống hoa đánh cách nhau khoảng 40 - 50 cm, mỗi gốc trồng cách nhau 30 cm. Bên cạnh làm đất, chọn giống cũng là khâu hết sức quan trọng. Chị Huệ, vợ anh Tuyến cho biết, hiện tại quanh vùng chưa có nơi nào bán giống hoa này. Hộ nào muốn trồng hoa loa kèn đều phải về tận Nam Định để mua cây giống. Giá cây giống từ 1.500 - 2.000 đ/cây.

Theo chị Huệ, nguồn cung cây giống ở Nam Định khá dồi dào, giá cả ổn định. “Giá cây giống phụ thuộc vào chất lượng chứ không phụ thuộc vào mùa vụ. Cây trung bình thì 1.500 đ, cây nào đẹp, củ to thì 2.000 đ”. Khi trồng, chỉ nên phủ đất cho củ dày từ 3 - 4 cm. Nếu phủ quá sâu, củ khó mọc rễ, thậm chí bị thối và chết. Tất tần tật, tiền đầu tư cho mỗi sào hoa loa kèn vào khoảng 15 - 17 triệu đ. Tuy nhiên, tiền giống hoa loa kèn chỉ mất năm đầu vì có thể trồng lại được từ 5 - 6 năm.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, cùng thôn Hạ Lôi cho biết, gia đình chị cũng chuyển 1,5 sào hoa hồng sang trồng hoa loa kèn. Với diện tích này, năm đầu tiên, chị Hạnh thu lãi hơn 40 triệu đ. Năm nay, do không mất tiền mua giống, chị lãi được
50 triệu đ.

Thời vụ của hoa loa kèn kéo dài suốt một năm, nhưng chỉ thu hoạch trong nửa đầu tháng 4 là sạch bách. Mỗi củ giống cho từ 5 - 6 cành, chăm tốt có thể cho 10 cành. Chị Huệ cho biết, giá bán hoa loa kèn khá ổn định, không bị mất giá như rau màu. Giá bán buôn tại ruộng trung bình từ 1.000 - 2.000 đ/cành.

“Đây cho anh xem, cành này 1 bông to đẹp bán được 2.000 đ. Nhưng chúng tôi vẫn thích những cành 4 bông hơn, cũng là một cành nhưng bán được tận 6.000 đ”, chị Huệ hồ hởi.

Vào dịp thu hoạch rộ, mỗi ngày gia đình anh Tuyến, chị Huệ cắt được khoảng 2 vạn bông. Những hôm này, anh chị phải thuê thêm người cắt mới kịp. Riêng ngày rằm tháng 3 ÂL vừa qua, hộ này thu về khoảng 8 triệu đ từ tiền bán hoa. Tính sơ sơ, mỗi sào hoa loa kèn cho lãi từ 30 - 40 triệu đ.

Về giá trị kinh tế, hoa loa kèn ngang ngửa với loài hoa chủ lực của Mê Linh là hoa hồng. Nhưng hoa loa kèn có lợi thế là dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, giá cả lại ổn định. Hoa loa kèn thường mắc một số sâu bệnh hại như nấm, bọ trĩ. Mùa đông, nhiệt động xuống thấp, loài hoa này có thể bị sương lạnh làm cho táp lá. Tuy nhiên, những loài sâu bệnh này có thể dễ dàng loại bỏ bằng thuốc BVTV và ít bị tái phát.

Điều quan trọng nhất trong trồng hoa loa kèn là độ ẩm, nguồn nước. Mặc dù hoa loa kèn không chịu được ngập úng, nhưng đất luôn phải được giữ ẩm 70 - 72%. Sau khi cắt bông, củ của hoa loa kèn được để lại trên ruộng 2 tháng với mục đích lấy chất dinh dưỡng nuôi cây. Sau đó, củ được dỡ về, bảo quản nơi khô thoáng. Đến tháng 10, số củ này lại được đem ra trồng lại. Tháng 4 năm sau cây lại tiếp tục cho hoa. Quá trình này kéo dài khoảng 5 - 6 năm mới phải thay giống mới.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm