| Hotline: 0983.970.780

Hoa tử thi nở thu hút hàng vạn khách thăm quan

Chủ Nhật 24/04/2011 , 15:00 (GMT+7)

Hàng nghìn người đổ về thành phố Basel (Bắc Thụy Sĩ), để được chiêm ngưỡng một bông hoa có mùi tử thi lần đầu tiên nở.

Hàng nghìn người đang đổ dồn về thành phố Basel, phía Bắc Thụy Sĩ, để được chiêm ngưỡng một bông hoa khổng lồ có mùi tử thi lần đầu tiên nở.

Amorphophallus titanum - hay còn gọi là hoa tử thi vì nó rỉ ra mùi thịt thối rữa - lần đầu tiên nở ở Thụy Sĩ.

Vườn Thực vật học Basel ước tính loài cây kỳ lạ cao 2m này sẽ thu hút được 10.000 lượt khách tham quan trong thời gian hoa nở. Có nhiều khả năng, bông hoa kỳ là này sẽ tàn vào đêm 24/4.

Theo hãng tin AP, trên toàn thế giới hiện chỉ có 134 cây trồng nhân tạo nở hoa được ghi vào kỷ lục. Theo trang tin tức Swissinfo, cây hoa này lần đầu tiên trồi lên mặt đất vào hồi tháng Ba vừa qua và trong vài ngày gần đây nó đã cao lên trung bình 6cm/ngày.

Cây mẹ của bông hoa này đã nở ở Vườn Cọ Frankfurt vào năm 1992. Về nguồn gốc, loài cây kỳ là này thuộc về khu rừng nhiệt đới trên đảo Sumatra của Indonesia do đó nó cần khí hậu ẩm ướt để phát triển và nở những bông hoa hiếm thấy, kể cả trong thế giới hoang dại.

Mùi của bông hoa này được miêu tả là sự giao thoa giữa mùi đường cháy và mùi thối rữa, đã thu hút những con côn trùng đến để thụ phấn cho nó.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.