| Hotline: 0983.970.780

Hòa Vang huy động gần 1.700 tỷ đồng xây dựng NTM

Thứ Sáu 03/04/2015 , 06:20 (GMT+7)

Đã đến nhiều làng quê trên phạm vi cả nước nhưng tôi thấy ít nơi nào diện mạo nông thôn mang dáng dấp đô thị như ở Hòa Vang. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đầu tư không nhỏ từ ngân sách, hỗ trợ rất hiệu quả của các tổ chức, đơn vị, DN..., huyện Hòa Vang, địa phương duy nhất ở Đà Nẵng xây dựng NTM đã giành thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp theo 2 xã Hòa Tiến, Hòa Châu về đích cuối năm 2013; bốn xã Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí cuối năm 2014. Với đà này, 5 xã còn lại sẽ hoàn thành tiêu chí NTM vào cuối năm nay, vượt kế hoạch đề ra 1 năm.

Mỗi xã được đầu tư hơn 150 tỷ đồng

Đã đến nhiều làng quê trên phạm vi cả nước nhưng ít nơi nào diện mạo nông thôn mang dáng dấp đô thị như ở Hòa Vang. Không chỉ điện đường, trường, trạm... hoàn thiện, hiện đại, mà tỷ lệ nhà ở dân cư ở huyện này xây cao tầng khá lớn.

Ông Nguyễn Vệ, cán bộ MTTQ Việt Nam huyện của một tỉnh Bắc miền Trung đã nói như vậy khi chúng tôi đưa đoàn do ông phụ trách tham quan một số xã của huyện Hòa Vang, nhân chuyến vào Đà Nẵng công tác cách đây không lâu.

Với 119 thôn của 11 xã, dân số khoảng 120 nghìn người, hơn 4 năm qua, Hòa Vang đã huy động tổng nguồn lực gần 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 240 tỷ đồng, vốn đầu tư thông qua lồng ghép các chương trình, dự án hơn 690 tỷ đồng, nguồn đóng góp của nhân dân hơn 340 tỷ đồng, hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, DN... hơn 78 tỷ đồng...

Tính ra, bình quân mỗi xã được đầu tư 154 tỷ đồng.

Ông Vệ cho biết thêm: Điều ghi nhận hơn cả ở địa phương này là đã huy động được nguồn lực rất lớn từ sức dân. Tính ra, nhân dân mỗi xã đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng, điều mà có lẽ ít nơi nào làm được.

Sau khi ghé thăm các khu phố tại thôn Bầu Cầu xã Hòa Châu, chúng tôi đến nơi mà thôn xóm vẫn như hàng chục năm trước, có chăng nay đường rộng hơn, nhà cao hơn và đời sống khá giả hơn, đó là thôn Trà Kiểm xã Hòa Phước.

Vừa đến đầu thôn, ai nấy yêu cầu dừng xe xuống ngắm cảnh sắc làng quê, nhất là cổng làng uy nghi vừa hoàn thành cách đây hơn một tháng.

Trong vai hướng dẫn viên du lịch không chuyên, tôi giới thiệu về thôn Trà Kiểm, làng quê có bề dày gần 700 năm với những người cùng đi.

Về vị trí địa lý, Trà Kiểm là thôn cực Nam của Đà Nẵng, tiếp giáp với Quảng Nam. Đây là thôn có hoạt động chăn nuôi rất phát triển, trong số 180 hộ có hơn 60 hộ nuôi chim cút quy mô gia trại. Không ít gia đình thu nhập 2-3 tỷ đồng/năm từ chim cút.

Cổng chào của thôn có tổng vốn đầu tư 140 triệu đồng từ đóng góp của nhân dân. Cổng chào này vừa có nét cổ kính, vừa hiện đại, quy mô lớn nhất tại các làng xã ở Hòa Vang.

Cách đây không lâu, con đường này chỉ rộng 3,5 m, quanh co, nay là tuyến liên thôn rộng 5,5 m. Chiếc xe 16 chỗ ngồi chở đoàn tham quan di chuyển chầm chậm trên đường bê tông xuyên qua địa bàn thôn Trà Kiểm.

Chạy qua gần hết địa bàn thôn, chị Lê Thị An, phó đoàn đánh giá: Nói đúng hơn, thôn này nửa quê nửa phố. Đường sá thoáng rộng, có đèn cao áp chiếu sáng ban đêm, nhà cao tầng, trông từa tựa như phố.

Thế nhưng xen kẽ giữa những ngôi nhà xây tầng kiểu biệt thự, không ít ngôi nhà trệt, khuôn viên thoáng rộng, nhiều cây cối, thỉnh thoảng bắt gặp các lũy tre, đây chính là vóc dáng của làng quê Việt.

Tại thời điểm này, gần 100% thôn ở Hòa Vang đã triển khai việc thu gom rác tại nhà, 97% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Phong trào "Thôn không rác" và "Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp" duy trì thường xuyên đã làm đổi thay cơ bản nhận thức của mỗi người dân, từ đó ai nấy tự giác hơn, tích cực hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Tôi phụ họa thêm: Trà Kiểm là thôn tiên phong trong nâng cấp mạng lưới giao thông. Đến nay, 100% trục chính và kiệt xóm đều bê tông hóa. Nhiều năm nay, thôn này dẫn đầu Hòa Phước về thu nhập, nay xấp xỉ 30 triệu đồng/người/năm. Không ít người từ thành phố về đây du ngoạn đều thầm ước được sống trong khung cảnh nửa quê nửa phố này.

Chú trọng phát triển kinh tế

Bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị, 4 năm qua, huyện Hòa Vang đặc biệt chú trọng phát triển tế, trong đó ưu tiên xây dựng các vùng SX tập trung, kinh tế hộ quy mô gia trại...

Bốn năm qua, huyện đã xây dựng khá thành công 5 vùng rau an toàn, 2 vùng chuyên SX lúa giống, 4 vùng trồng hoa quy mô lớn. 19 thôn tiếp nhận khá nhiều vốn đã triển khai hiệu quả đề án cải tạo vườn tạp.

Đến nay, một số vườn thanh long ruột đỏ, tre lấy măng đã cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế cao. Một số loài cây ăn quả dài ngày như bơ, mít đã gần cho thu hoạch.

Gần 3.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề, 7.200 lượt người tham gia nhiều đợt tập huấn kỹ thuật... 70 mô hình phát triển kinh tế hộ được hỗ trợ kinh phí phát triển quy mô lớn.

13-56-59_dsc_2499
Mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Cu Đê ở xã Hòa Bắc

Sau 4 năm có thêm 4 HTX, 21 tổ hợp tác thành lập, 2 làng nghề đó là làng chế biến rượu cần Phú Túc của bà con Cơ Tu, làng bánh tráng Túy Loan ra đời. 19 cơ sở SX đã đăng ký thương hiệu, trong đó 2 cơ sở đã tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử...

Một số vùng SX tập trung như vùng nuôi tôm Trường Định (Hòa Liên), nuôi cá nước ngọt Nam Thành (Hòa Phong), Phú Sơn 2 (Hòa Khương), trồng hoa Nhơn Thọ (Hòa Phước), nuôi chim cút Trà Kiểm (Hòa Phước), vùng SX lúa giống Hòa Tiến, ươm keo giống ở Hòa Hải (Hòa Phú) đã khẳng định ưu thế vượt trội về thu nhập, là cơ hội làm giàu cho hàng nghìn nông hộ.

Cũng từ bước đột phá này, Hòa Vang đã đẩy nhanh công cuộc xóa nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống dưới 5%. Thu nhập bình quân đầu người 25 triệu đồng/năm. Địa phương này cũng đạt kết quả rất quan trọng trong đảm bảo môi trường nông thôn sạch, đẹp trong lành.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm