| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ OCOP Quảng Ninh

Thứ Ba 21/04/2015 , 06:59 (GMT+7)

Cuối tháng 4 đầu tháng 5/2015, tại TP Hạ Long sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015 với chủ đề “Thương hiệu Quảng Ninh - Hội tụ và lan toả”. 

Đây là chương trình quảng bá, trưng bày các sản phẩm nông sản một cách quy mô, bài bản nhất của tỉnh từ trước đến nay.

Theo ông Phạm Trọng Thủy, Phó GĐ Sở Công thương Quảng Ninh, Chương trình “Quảng Ninh - Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã được triển khai rất mạnh mẽ trong thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác xúc tiến thương mại.

Ngay từ tháng 4/2014, trong khuôn khổ Lễ hội Carnaval Hạ Long 2014, sáu gian hàng OCOP giới thiệu và bán 52 sản phẩm, thuộc 5 nhóm ngành hàng đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ rất lớn của nhân dân.

Năm 2015, nhằm cụ thể hoá chương trình Xây dựng thương hiệu địa phương, thúc đẩy SX phát triển, cung cấp cho thị trường những sản phẩm đặc sản truyền thống, sản phẩm OCOP có chất lượng tốt, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao nhận thức của người SX và người tiêu dùng về Chương trình OCOP, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015 vào dịp Lễ hội Du lịch Hạ Long - một trong những lễ hội có sức thu hút mạnh mẽ đối với hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

“Với những mục đích đã đề ra như trên, Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2015 sẽ là hội chợ mang tính chất đặc thù, phải có những nét đặc trưng riêng, khác biệt với các hội chợ thương mại, do vậy phải được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực”, ông Thủy nói.

Theo ông Thủy, hội chợ sẽ có khoảng 220 gian hàng, phân ra thành 3 khu vực: Khu vực I có khoảng 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của 14/14 huyện, TX, TP trong tỉnh; khu vực II có khoảng 50-70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của các địa phương trong cả nước; khu vực III sẽ chỉ dành tối đa 50 gian hàng thương mại cho các DN, tổ chức kinh tế có thương hiệu đến từ trong, ngoài tỉnh.

Với sự quan tâm đặc biệt cho Chương trình OCOP, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí dàn dựng gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, cũng như công tác quảng bá đối ngoại, tuyên truyền, khen thưởng, tổ chức toạ đàm… tại Hội chợ.

“Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội chợ, sáng ngày 27/4, Sở Công thương tổ chức buổi toạ đàm về Chương trình OCOP. Đây là buổi toạ đàm để các địa phương, các DN, tổ chức, cá nhân SXKD các sản phẩm OCOP của tỉnh và tỉnh bạn trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay hoặc những vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình OCOP”, ông Thủy cho hay.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ nhất này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cụ thể hoá Chương trình Xây dựng thương hiệu của tỉnh. Vì vậy, Ban Điều hành OCOP tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban tổ chức và ban hành kế hoạch tổ chức, phân công công việc đến các thành viên một cách rất chi tiết.

Riêng đối với công tác rà soát sản phẩm, 2 đoàn công tác đã được thành lập. Đoàn công tác do Ban Xây dựng NTM chủ trì sẽ trực tiếp đi 14/14 huyện, TX, TP để rà soát số lượng và chất lượng các sản phẩm đăng ký tham gia hội chợ.

Đoàn công tác thứ 2 do Sở Công thương chủ trì cũng đã đi 6 tỉnh, TP lân cận Quảng Ninh là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định và Hải Phòng để tổ chức quảng bá, tuyên truyền về hội chợ.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm