| Hotline: 0983.970.780

Phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch và OCOP

Thứ Năm 25/01/2024 , 10:34 (GMT+7)

Đồng Tháp hiện có 41 nghề được công nhận theo quy định, trong đó có 1 nghề truyền thống, 22 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống với nhiều sản phẩm đa dạng.

Đồng Tháp hiện có 41 nghề đã được công nhận theo quy định, trong đó có 1 nghề truyền thống, 22 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng Tháp hiện có 41 nghề đã được công nhận theo quy định, trong đó có 1 nghề truyền thống, 22 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh năm 2024, tiếp tục bảo tồn 16 làng nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền như làng nghề đan lờ, lợp, làng nghề đan cần xé, làng nghề đóng xuồng ghe, làng nghề đan mê bồ, làng nghề sản xuất bột…

Cùng với đó, công nhận ít nhất 1 làng nghề làm khô trâu huyện Tân Hồng, phát triển 2 làng nghề truyền thống gắn với du lịch (làng nghề đóng xuồng ghe và làng nghề hoa giấy huyện Lai Vung).

Năm 2024, Đồng Tháp tiếp tục duy trì, nâng chất các sản phẩm OCOP của các làng nghề đã được công nhận, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đều có ít nhất 1 sản phẩm làng nghề hoặc sản phẩm có nguồn nguyên liệu từ làng nghề tham gia dự thi sản phẩm OCOP.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 41 nghề truyền thống đã được công nhận theo quy định. Trong đó, có 1 nghề truyền thống, 22 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống với các sản phẩm khá đa dạng tập trung chủ yếu vào 5 nhóm chủ lực như chế biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.

Về thu nhập, nhóm sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh có thu nhập cao nhất khoảng 8 triệu đồng/lao động/tháng, nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ thu nhập thấp nhất khoảng 1,9 triệu đồng/người/tháng. Số nghệ nhân trong làng nghề được công nhận là 33 người hoạt động trong lĩnh vực hoa kiểng.

Hiện nay, các địa phương đang tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất việc đăng ký bảo hộ, chứng nhận nhãn hiệu gắn với quảng bá, xúc tiến thương mại để gắn kết trong chuỗi sản phẩm OCOP.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm