| Hotline: 0983.970.780

Hội Nhà báo VN tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013

Thứ Năm 18/04/2013 , 09:26 (GMT+7)

Hôm qua (17/4), tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác của Hội năm 2013.

Hôm qua (17/4), tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác của Hội năm 2013.

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, lãnh đạo Tỉnh uỷ Khánh Hòa và các Hội Nhà báo, Liên chi Hội các Báo Trung ương và địa phương.

Theo Báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2012, Hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vai trò, vị trí của các cấp hội được nâng lên được lãnh đạo chính quyền các cấp quan tâm. Đội ngũ hội viên nhà báo thể hiện vững vàng về chính trị, luôn thực hiện đúng sự chỉ đạo của Đảng đảm bảo thông tin đúng định hướng. Hội Nhà báo Việt Nam hiện có 279 tổ chức cơ sở hội – thành viên, gồm 63 Hội tỉnh thành, 18 Liên chi hội; 198 Chi hội trực thuộc Trung ương. Trong năm 2012 và 3 tháng năm 2013 Hội Nhà báo Việt Nam đã kết nạp thêm 2.693 hội viên mới nâng số hội viên trong cả nước lên 19.000 ngàn người…

Trong năm 2013, Hội nhà báo Việt Nam tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kỳ mới; phối hợp quản lý chỉ đạo báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, thông tin đúng định hướng; tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động của các cấp Hội, tạo sự gắn kết giữa các cấp Hội; tăng số lượng và chất lượng các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, chú trọng đến giáo dục đạo đức nghề nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã nêu một số vấn đề của nền báo chí nước nhà. Hiện nay nước ta có 812 cơ quan báo chí, trong bối cảnh bùng nổ thông tin thì nhiều nguồn tin trích dẫn không chính xác, chưa theo quy định, đặc biệt với 300 mạng xã hội, nhiều mạng xã hội có lượng người tham gia rất lớn, tác động không nhỏ đến xã hội. Hiện có một số nhà báo khai thác thông tin, tìm thông thông tin trên mạng mà không có nguồn gốc cung cấp thông tin chính xác nên có thể sai sót gây tác động rất lớn cho xã hội. Trong thời gian tới phải tăng cường tuyên truyền về pháp luật cho các cơ quan báo chí, thực tế có cơ quan báo chí tuyên truyền pháp luật nhưng ngay trong nội bộ việc nhận biết pháp luật và Luật Báo chí còn lơ mơ. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan Nhà nước với các cấp Hội trong xử lý thông tin và xử lý vi phạm, phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng là hết sức cần thiết…

Chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhất trí với các nhiệm vụ mà Hội Nhà báo đã nêu, đồng thời nêu rõ thực trạng xã hội hiện nay đang bị suy thoái, nhân cách bị xuống cấp, một số cơ quan truyền thông thì quảng cáo giá trị rẻ tiền, giật gân câu khách, ít quan tâm đến giá trị nhân văn. Phó Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí phải đào tạo cán bộ đủ độ sâu, nhất là mảng văn hóa - xã hội, làm sao các bài viết phải lay động, thức tỉnh lòng người.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm