| Hotline: 0983.970.780

Hội thi Giọng ca cải lương Bông lúa vàng lần thứ XII, năm 2017: Hơn cả một cuộc thi

Thứ Sáu 26/05/2017 , 07:10 (GMT+7)

Hội thi tuyển chọn giọng ca cải lương Bông lúa vàng, do Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh và Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp tổ chức lần thứ XII, sẽ diễn ra từ ngày 1/7 - 30/12/2017.

Sân chơi nhiều ý nghĩa

Đây là một hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử - cải lương, được duy trì đều đặn 24 năm qua với thể thức “Bình chọn giọng ca cải lương hằng tuần” và hai năm 1 lần là hội thi Giọng ca cải lương Bông lúa vàng.

13-30-32_img_2163
Quang cảnh họp báo về hội thi

Hội thi là sân chơi không chỉ cho các thí sinh có triển vọng đờn, ca cải lương, nhằm tuyển chọn ra những giọng ca xuất sắc, bổ sung cho sân khấu cải lương cũng như trên sóng phát thanh - truyền hình cả nước; là nơi để các nghệ sỹ đờn ca cổ nhạc trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp tục sáng tạo, nâng cao nghệ thuật biểu diễn phục vụ công chúng; mà còn góp phần động viên, hâm nóng niềm đam mê đờn ca tài tử - cải lương, nhất là với thế hệ trẻ; tạo ra một điểm hẹn cho khán thính giả mộ điệu có dịp thưởng thức, giao lưu, học hỏi mỗi chiều thứ bảy hằng tuần qua sóng phát thanh VOH.

Từ đây, đã phát hiện ra nhiều giọng ca hay, tạo hướng đi để họ phấn đấu, trở thành nghệ sỹ cải lương chuyên nghiệp như NSƯT Tuyết Ngân (Đoàn Cải lương Bến Tre), NSƯT Hồ Ngọc Trinh (Đoàn Cải lương Long An), NSƯT Đào Vũ Thanh (Đoàn Cải lương Tiền Giang), nghệ sỹ Lư Quốc Vinh, Thành Tây (Đoàn Văn công Quân khu 7), các nghệ sỹ Thu Vân, Minh Trường, Hà Như, Lê Văn Mẹo (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), nghệ sỹ Lê Tứ, Hải Long (giảng viên Trường Đại học Sân khấu – điện ảnh TP Hồ Chí Minh)… Rất nhiều thí sinh từ cuộc thi đã trở thành lực lượng nòng cốt cho phong trào đờn ca tài tử- cải lương ở xã, phường, quận huyện các tỉnh Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hoàng Tám ở huyện Phước Long, Bạc Liêu nói: “Không riêng tui, mà cả nhà tui đều rất mê đờn ca tài tử. Hàng chục năm nay nhà tui không mấy khi bỏ nghe buổi thi tuyển chọn giọng ca cải lương vào chiều thứ bảy trên sóng VOH. Người này quên thì người kia nhớ, cứ tới giờ là mở đài. Tui còn thường tụ tập mấy bạn già lối xóm qua uống trà, cùng nghe hát và bàn luận nữa. Rất đã”

NSƯT Phượng Loan, giám khảo hội thi rất tâm đắc chương trình này “vì nó như ngọn lửa nhỏ luôn luôn cháy để thắp sáng, hâm nóng niềm đam mê đờn ca tài tử - cải lương của người dân Nam Bộ. Tôi chưa thấy có cuộc thi nào lại kiên trì, bền bỉ như cuộc thi này”.

Ông Lê Công Đồng, GĐ Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết: “Để giữ cho được một chương trình bền lâu như giải Bông lúa vàng, ban tổ chức đã thường xuyên có những đổi mới, vừa nâng cao chất lượng cuộc thi theo hướng chuyên nghiệp vừa không để mất đi chất “mộc”, không lai tạp của thí sinh, không tổ chức chương trình theo kiểu game show, ví dụ ở lần tổ chức giải thứ XII năm nay, trong vòng thi chung kết, các thí sinh có phần thi bài ca vọng cổ, diễn trích đoạn với những giọng ca cải lương chuyên nghiệp”.
 

Bền bỉ đồng hành cùng chương trình

Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết, do công việc ông thường tiếp xúc với bà con nông dân, ông nhận thấy đờn ca tài tử - cải lương là món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân Nam Bộ, đi tới đâu ông cũng nghe người ta ca cải lương, ông thấy phải giúp bà con có một sân chơi, vừa phát hiện tài năng ca hát cải lương, vừa có dịp được thưởng thức, học hỏi. Khi sóng truyền hình còn chưa phủ hết vùng sâu, vùng xa thì sóng phát thanh là tốt nhất. Ông nghĩ và được lãnh đạo Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh đồng tình chấp thuận, Cty Bình Điền đã quyết định tài trợ cho chương trình.

Từ năm 1993 đến nay, đồng hành với hội thi, mỗi năm Bình Điền đóng góp hàng tỷ đồng; năm nay Bình Điền nâng mức tài trợ lên 2,5 tỷ đồng, là để nâng giá trị giải thưởng lên gần gấp 3 (huy chương vàng các mùa trước là 25 triệu đồng, năm nay là 70 triệu đồng).

“Đóng góp cho hội thi là góp một phần nhỏ vào công cuộc giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử- cải lương Nam Bộ, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, ông Lê Quốc Phong nói.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm