| Hotline: 0983.970.780

Hơn 30.000 sĩ tử vào TP.HCM ứng thí

Thứ Tư 03/07/2013 , 09:41 (GMT+7)

Theo lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM, tính đến cuối tháng 6/2013, đã có trên 30.000 sĩ tử từ khắp nơi về TP.HCM dự thi.

Tại các bến xe lớn của TP.HCM như bến xe miền Tây, miền Đông, lực lượng tình nguyện viên “tiếp sức mùa thi” đã túc trực 24/24 từ ngày 27/6 để chờ đón, giúp đỡ các thí sinh từ các tỉnh về dự thi ĐH, CĐ năm 2013.

Trong những ngày cao điểm như hiện nay, nhiều sinh viên tình nguyện đã phải ngủ đêm tại các bến xe để kịp bắt đầu ca trực từ sáng sớm đón các thí sinh từ các tỉnh, TP thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đổ về.

Tại ga Sài Gòn, do đặc thù của các chuyến tàu chỉ đến TP.HCM từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều là hết, nên các sinh viên trực tại đây không phải vất vả nhiều như tại các bến xe nhưng ca trực của sinh viên tình nguyện cũng bắt đầu từ 3 giờ sáng. Khi có những chuyến tàu về đến ga Sài Gòn, các sinh viên tình nguyện xếp thành hai hàng dọc ngay cổng ra của nhà ga để chào đón thí sinh, trao tận tay các sĩ tử những tấm bản đồ, cẩm nang tuyển sinh, tư vấn nhà trọ, đường đi tốt nhất cho các em.

Theo lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM, tính đến cuối tháng 6/2013, đã có trên 30.000 sĩ tử từ khắp nơi về TP.HCM dự thi. Tuy nhiên, các sinh viên vẫn luôn cố gắng hỗ trợ tối đa cho các thí sinh, phụ huynh có chỗ ăn nghỉ trong khoảng thời gian trọ lại TP.HCM để dự thi. Khoảng gần 9.000 chỗ trọ miễn phí, phát hàng chục ngàn vé xe buýt, bản đồ miễn phí.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất