| Hotline: 0983.970.780

Hôn nhân cận huyết thống - Nỗi đau còn đó

Thứ Sáu 28/12/2012 , 13:07 (GMT+7)

Có một căn bệnh nguy hiểm xuất hiện ở huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình từ nhiều năm nay. Bà con thường gọi là bệnh báng - bụng cứ to mọng lên như cây báng ở trên rừng.

Có một căn bệnh nguy hiểm xuất hiện ở huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình từ nhiều năm nay. Bà con thường gọi là bệnh báng - bụng cứ to mọng lên như cây báng ở trên rừng.

Bệnh này y học hiện đại đã phát hiện ra đây là bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Nguyên nhân chính dẫn đến bệnh này là hôn nhân cận huyết thống hay nói cách khác là hôn nhân giữa những người có cùng  dòng máu trực hệ.

Hòa Bình là tỉnh miền núi có số người mắc bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh cao. Trước thực trạng đó, Bệnh viện Nhi Trung ương lấy mẫu máu xét nghiệm tại các xã Vĩnh Đồng, Đú Sáng, Nam Thượng thì có tới 23% nam nữ vị thành niên, thanh niên người Mường ở huyện Kim Bôi mang gene Thalassemia bệnh tan máu bẩm sinh. Tuy nhiên, đa phần trong số họ không biết mình mang gene lặn cho tới khi được làm xét nghiệm. Có tới 25% con cái của họ đã mắc bệnh nặng khi cả bố và mẹ cùng mang gene lặn lấy nhau. Những đứa trẻ bệnh nặng thiếu máu vàng da, lách to, biến dạng xương mặt, chậm phát triển thể chất.

Trước thực trạng đó, năm 2009-2010, Tổng cục DS-KHHGĐ đã triển khai thí điểm mô hình can thiệp, giảm thiểu mắc bệnh Thalassemia tại tỉnh Hòa Bình, do BV Nhi Trung Ương thực hiện tại 3 xã Vĩnh Đồng, Nam Thượng, Đú Sáng huyện Kim Bôi. Từ khi triển khai mô hình đến nay thì nhiều người dân ở các xã trên đã hiểu biết và ý thức được căn bệnh Thalassemia. Từ khi triển khai mô hình đến nay nhiều người dân ở các xã thuộc tỉnh Hòa Bình đã hiểu biết và ý thức được căn bệnh Thalassemia.

Đặc biệt tại xã Vĩnh Đồng một trong những xã có tới 27% số người mắc bệnh tan máu bẩm sinh này đã thành lập 6 câu lạc bộ phòng chống bệnh Thalassemia. Thông qua những câu chuyện cụ thể, những minh chứng khoa học hầu hết các chị em nắm bắt được tác hại của căn bệnh tan máu huyết tán. Đặc biệt còn tuyên truyền vận động các gia đình trong xóm tránh kết hôn giữa hai người mang gene bệnh và chẩn đoán trước sinh loại bỏ những bào thai mang thể trạng bệnh nặng. Đến nay, y học hiện đại chưa có phương pháp nào chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này.

Để chất lượng giống nòi không bị suy giảm cần phải tuyên truyền giáo dục cho người dân có những hiểu biết cần thiết về hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt cần cả hệ thống chính trị Hòa Bình sẽ cùng vào cuộc để đẩy lùi không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống ra khỏi cộng đồng.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm