| Hotline: 0983.970.780

Hương Biển 3 trên đất Quảng Nam

Thứ Hai 04/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Qua 2 vụ SX thử tại Quảng Nam, Hương Biển 3 đang khẳng định tên tuổi trong "làng" lúa thuần. 

Đặc biệt vụ ĐX 2015, mặc dù bệnh đạo ôn bùng phát mạnh, nhất là lúa trỗ đúng giai đoạn mưa lụt cuối tháng 3/2015, tuy nhiên năng suất vẫn vượt mốc 8 tấn/ha.

Huyện Đại Lộc từ lâu đã trở thành địa bàn trình diễn rất nhiều giống lúa. Đến nay, những “bờ xôi ruộng mất” đa phần đã được dành cho các “ông lớn” trong ngành SX lúa giống "xí phần". Những DN đến sau và yếu hơn thường phải tìm tới những địa bàn ruộng đất "đầu thừa đuôi thẹo".

Ông Đặng Bửu Tuyển, Phó GĐ HTX thị trấn Ái Nghĩa dẫn chúng tôi ra cánh đồng của thôn với những thửa ruộng bậc thang chỗ lồi chỗ thụt, cho biết: "Đây vốn là đồng đất cằn, thiếu nước tưới, vừa được người dân cải tạo chuyển sang SX lúa trong ít năm trở lại đây.

Vụ ĐX 2015, HTX phối hợp với Cty CP Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng đã thí điểm đưa giống lúa thuần Hương Biển 3 vào SX thử tại đây với diện tích 15 ha. Không những gieo trên chân đất không thuận lợi, từ ngày 24 -28/3, đợt mưa lũ trái mùa bất ngờ đã nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu tại đây, đặc biệt lại trúng vào thời điểm lúa trỗ".

Hương Biển 3 là giống lúa thuần do Cty CP Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng chọn tạo, hiện giống đã được SX thử nhiều vụ liên tiếp tại nhiều tỉnh trên cả nước và đang được Bộ NN-PTNT hoàn tất thủ tục để công nhận chính thức là giống lúa quốc gia.
Tại Quảng Nam trong vụ ĐX 2015, ngoài huyện Đại Lộc, Hương Biển 3 đã được SX thử trên diện tích 30 ha tại huyện Thăng Bình. Mặc dù gặp điều kiện bất lợi tương tự huyện Đại Lộc, nghèo phân bón, tuy nhiên năng suất Hương Biển 3 vẫn đạt trung bình 8 tấn/ha, đứng đầu về các giống năng suất tại địa phương.

Ông Tuyển đánh giá, đợt mưa lũ bất thường này đã khiến tỉ lệ lép của nhiều giống lúa trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng, có diện tích lép 20%. Tuy nhiên, điều bất ngờ đối với giống lúa Hương Biển 3 là khả năng thụ phấn trong điều kiện bất lợi rất tốt, lúa cứng cây nên không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

“HTX đã thu hoạch xong lúa ĐX, năng suất ước tính của giống Hương Biển 3 rất khá, khoảng 8 tấn/ha, có diện tích đạt 9 tấn/ha, đặc biệt tỉ lệ lép gần như không đáng kể. Đây là điều rất bất ngờ trong điều kiện mưa lũ trái vụ” - ông Tuyển phấn khởi.

Nguyễn Xuân Ba, nông dân thôn Giáo Đông, thị trấn Ái Nghĩa kể: "Vụ HT 2014, giống lúa Hương Biển 3 đã được đưa vào trồng thử tại địa bàn xã với diện tích 6 ha. Vì là vụ được mùa nên năng suất của đa số giống lúa đều cao, riêng giống Hương Biển 3 đạt hơn 8,5 tấn/ha. Tuy nhiên ở vụ ĐX vừa qua thì giống lúa này đã khẳng định được trước thử thách.

Không chỉ gặp mưa lũ, sâu bệnh vụ ĐX 2015, đặc biệt là đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tại địa phương bùng phát khá mạnh, riêng giống Hương Biển 3 đến tận lúc gặt vẫn sáng bông, sạch bệnh, mức độ nhiễm bệnh gần như không đáng kể.

“Tập quán của địa phương ở đây dân rất ít phân trừ sâu bệnh, gieo vãi thường rất dày, tới 5 - 6 kg giống/sào nên lúa thường bị rất nhiều bệnh. Tuy nhiên Hương Biển 3 khá sạch bệnh, sáng bông. Năm ngoái, nhiều hộ dân để gạo ăn thấy chất lượng thơm, cơm dẻo, khá chất lượng, hạt gạo tròn, béo nên tỉ lệ gạo xay xát đạt trên 70%” - ông Ba nhận xét.

Đánh giá về giống lúa thuần Hương Biển 3, ông Hồ Ngọc Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Đại Lộc cho biết: "Qua 2 vụ SX thử tại Quảng Nam, đặc biệt là vụ ĐX 2015 gặp nhiều bất lợi đã cho thấy khả năng chống chịu điều kiện bất thuận, kháng sâu bệnh của giống Hương Biển 3 rất tốt.

Nổi bật là chiều dài bông dài hơn các giống khác từ 15-20%, hạt béo, số hạt chắc/bông rất cao, đạt từ 250 hạt trở lên. Qua 2 vụ SX thử cho thấy giống có khả năng thích ứng trên diện rộng, cả chân đất vàn cao cho tới đất trũng lúa đẻ nhánh và sinh trưởng rất khỏe, cứng cây, chống đổ tốt. Về năng suất, đây là giống có tiềm năng năng suất, chịu được mật độ dày, năng suất trung bình trên 8 tấn/ha.

“So với các giống lúa thuần khác thì đây là giống có tiềm năng năng suất rất cao, chất lượng gạo khá tốt, nên sớm đưa ra SX diện rộng. Tỉ lệ lép rất thấp, hạt chắc tận cổ bông ngay cả trong điều kiện trỗ gặp mưa lụt cho thấy khả năng đóng hạt, trổ thoát bông rất tốt so với nhiều giống khác” - ông Mẫn đánh giá.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm