| Hotline: 0983.970.780

Hy Lạp có thủ tướng mới

Thứ Sáu 11/11/2011 , 09:16 (GMT+7)

Cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Lucas Papademos, 64 tuổi, vốn chủ trương gắn bó với khu vực đồng euro, vừa được Tổng thống Hy Lạp đề cử làm tân thủ tướng, với nhiệm vụ thành lập chính phủ liên minh.

Hy Lạp vừa thoả thuận chọn quan chức hàng đầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào chức thủ tướng, sau nhiều ngày đàm phán ráo riết về một chính quyền liên minh mà Hy Lạp hy vọng sẽ giúp đưa đất nước ra khỏi một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng.

 Cựu phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Lucas Papademos, 64 tuổi, vốn chủ trương gắn bó với khu vực đồng euro, vừa được Tổng thống Hy Lạp đề cử làm tân thủ tướng, với nhiệm vụ thành lập chính phủ liên minh.

Tân Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos

Bản thông cáo được đưa ra sau hơn bốn giờ thương lượng giữa đa số cánh tả và đối lập cánh hữu ngày hôm quacho biết theo đề nghị của các chính đảng, tổng thống đã giao cho ông Lucas Papademos đứng ra thành lập chính phủ mới.

Thông cáo này cũng nói thêm, tân chính phủ có nhiệm vụ thực hiện các quyết định đã đưa ra trong Hội nghị cấp cao các nước khu vực đồng euro ngày 26/10.

Các chủ nợ của Hy Lạp là Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đòi hỏi đất nước đang trên bờ vực phá sản này cần có một giải pháp chính trị rõ ràng.

Ông Papademos tuyên bố: “Tôi tin rằng sự tham gia của Hy Lạp vào khu vực đồng euro là một bảo đảm cho sự ổn định tiền tệ, một nhân tố cho sự thịnh vượng kinh tế, và cho dù có những khó khăn, cũng sẽ hỗ trợ được cho việc vực dậy nền kinh tế quốc gia”.

Ông Lucas Papademos vốn giữ chức phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu từ năm 2002 đến 2010, cũng đã từng là thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp.

Sự chọn lựa một chuyên gia tài chính có chủ trương hội nhập châu Âu làm thủ tướng mới, sau 4 ngày thương thảo căng thẳng, đã mang lại những phản ứng tích cực từ các đối tác châu Âu.

Các chỉ số chứng khoán trên các thị trường chủ yếu của châu Âu đã tăng trở lại trong ngày giao dịch hôm qua, nhờ những hy vọng rằng Hy Lạp và Italia sắp đạt được khai thông trong các kế hoạch thành lập các chính phủ mới để giúp lãnh đạo các nước này thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần.

Tuy nhiên, Hy Lạp vẫn chưa đề ra thời điểm cụ thể cho cuộc bầu cử trước thời hạn do phe đối lập đòi hỏi trước đây.

Trong số các vấn đề cần được làm rõ, còn có tỉ lệ các đại biểu đối lập cánh hữu trong tân chính phủ, cũng như việc đề cử bộ trưởng Tài chính, vốn rất quan trọng trong tiến trình thương lượng tái cấu trúc nợ trong tương lai.

 Theo DT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm