| Hotline: 0983.970.780

Kết cục buồn của “thú” uống rượu trong giới trẻ

Thứ Năm 28/02/2013 , 09:21 (GMT+7)

Người uống rượu - nhất là giới trẻ rất dễ có những hành động gây ra hậu quả khôn lường, trở thành tội phạm.

Ham tìm tòi, có nhiều đam mê, sở thích, thú chơi… đó là những hình ảnh thường thấy ở các bạn trẻ hiện nay. Thế nhưng, bên cạnh những sở thích, đam mê tích cực, thời gian qua, một bộ phận giới trẻ đã tìm tới rượu, bia như một cái "thú" trong mỗi cuộc chơi, gặp mặt.

Những điều trông thấy mà lo!

Tuy chưa có một đánh giá đầy đủ về "thú" uống rượu trong giới trẻ lứa tuổi 8x, 9x hiện nay, thế nhưng những gì đã và đang xuất hiện thời gian qua thực sự đáng báo động. Dường như uống rượu, bia - nhậu nhẹt đã trở thành một cái "thú" mà một bộ phận giới trẻ đang ưa thích. Các buổi tối, nhất là dịp lễ, Tết, ngày cuối tuần, chỉ cần đảo quanh các tuyến phố tập trung nhiều quán nhậu như: Phùng Hưng, Hàng Đậu, Hàng Giấy, Đại Cồ Việt… không khó để thấy hình ảnh về nhiều bạn trẻ say sưa bên bàn nhậu. Những lời nói tục tĩu, hành vi không kiểm soát theo đó cũng xuất hiện.

Tối thứ 7 (23/2), theo chân nhóm của Nguyễn Hùng, 27 tuổi ở Thụy Khuê (quận Tây Hồ - Hà Nội), tôi mới thấy hết được câu nói: "Rượu đang làm say giới trẻ" của một số người hiện nay. Thay vì tìm tới các quán nước giải khát, điểm vui chơi giải trí lành mạnh, nhóm Hùng đã chọn cho mình Quán nướng số 3x Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) làm điểm dừng. Nơi đây, dù mới 19h, song đập vào mắt chúng tôi là cảnh hơn chục bàn nhậu trong quán đã đông khách. Dưới gầm bàn bày la liệt các loại chai rượu dòng "Vodka Men", "Vodka Hà Nội". Điều đáng nói, thực khách ngồi nhậu tại quán vào thời điểm chúng tôi có mặt chiếm đa phần là giới trẻ tuổi chỉ ngoài 20.


Rượu thường thấy trong các cuộc vui, ăn uống của một bộ phận giới trẻ - thú vui thật đáng báo động

Mặt búng ra sữa, Hùng rót rượu khá… sành sỏi. Nhìn qua, ít ai nghĩ rằng Hùng đã làm "bạn với rượu" hơn 3 năm nay. Sau khi các món đồ nướng: lòng, dạ dày lợn, nầm, thịt bò… đã được cô nhân viên phục vụ bưng ra, cử chỉ cụng ly, kèm với đó là tiếng "1, 2, 3 dzô…2, 3 dzô…" cứ thế phát ra từ 5 thành viên trong nhóm Hùng. Và tất nhiên lúc này chai rượu Vodka Men (loại to) ngày một vơi dần. Tận mắt chứng kiến cảnh uống rượu như nước lã, loáng một cái đã hết 3 chai của nhóm Hùng, tôi thấy hoảng, bởi sức trẻ của nhóm Hùng cũng như các bạn trẻ ngồi nhậu xung quanh đang bị phung phí theo những cuộc vui phản khoa học này.

22h, 5 chai Vodka Men cạn sạch. Mặc cho men rượu đã làm cơ thể chếnh choáng say, song như chưa đủ "độ", nhóm Hùng tiếp tục rủ nhau lên quán bar Z, trên phố Phùng Hưng để tiếp tục cuộc vui và thỏa cơn say. Và một lần nữa, tôi lại giật mình trước cảnh trong quán bar, hàng chục bàn rượu ở đây đã đông kín các "nam thanh nữ tú". Vậy là rượu, bia đang trở thành thứ ma lực, hút một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Dừng lại khi chưa muộn

Họp lớp, rượu - bia xuất hiện; tổ chức sinh nhật, rượu - bia cũng xuất hiện, thậm chí đi ăn sáng, ăn trưa cũng có rượu… đây đang là thực tế đáng báo động với một bộ phận giới trẻ hiện nay. Theo Hùng cũng như một số bạn trẻ đang bị "rượu, bia" lôi cuốn thì việc "gặp nhau + ăn nhậu + đi hát karaoke (hoặc bar) uống rượu, bia" đang là công thức không thể thiếu trong những cuộc chơi của mình. "Nếu đi chơi, không ăn uống, nhậu nhẹt thì còn gì là cuộc vui nữa(!)", Hùng tâm sự. Đây cũng là lý do mà vì sao, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các vùng lân cận, số quán nhậu "lẩu, đồ nướng" gia tăng đáng kể về số lượng. Tất nhiên, trong các mặt hàng kinh doanh của quán không thể thiếu… bia và rượu.

Thạc sĩ tâm lý học Trần Thu Hương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng tỏ ra lo ngại khi thấy chúng tôi đề cập tới "thú" nhậu nhẹt của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Theo Thạc sĩ Trần Thu Hương, lứa tuổi 8x, 9x, đặc biệt lứa tuổi 9x - giai đoạn mà tâm sinh lý của các bạn trẻ có sự thay đổi đáng kể, luôn muốn thể hiện cái tôi trong mình. Vì thế mà một số bạn trẻ đã coi nhậu nhẹt như là cách thể hiện cái tôi của mình với chúng bạn xung quanh.

Điều này thật phản khoa học. Vì, rượu - bia là một trong những đồ uống gây kích thích mạnh hệ thần kinh. Nếu lạm dụng nó, hành vi của ta sẽ khó kiểm soát, hành động dễ thiếu tự chủ, nhân cách, đạo đức sống theo đó bị ảnh hưởng. Thực tế qua một số vụ án xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy, khi ngấm men say, chỉ cần một tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến tâm lý, người uống rượu - nhất là giới trẻ rất dễ có những hành động gây ra hậu quả khôn lường, trở thành người phạm tội như: gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, gây án mạng… 

Theo đánh giá của Công an TP Hà Nội, những vụ án có nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ, phát sinh sau các cuộc nhậu chiếm một phần không khỏ. Như vụ án khiến 1 người tử vong, hai người bị thương tại phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cách đây không lâu là một điển hình. Nguyên nhân trước đó cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn, có sẵn men rượu, hai nhóm thanh niên đã gây gổ, đánh nhau. Hậu quả đau lòng trên đã xảy ra.

Trước thực tế đi kèm với "thú" uống rượu - bia của một bộ phận giới trẻ hiện nay, thiết nghĩ, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra (gây tổn hại sức khỏe cơ thể, ảnh hưởng nhân cách sống…), nhất là khi Điều 14 - Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định rõ: "Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự", giới trẻ cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về tác hại do rượu - bia gây ra. Thay vì tìm đến rượu - bia, hãy lựa chọn cho mình những cuộc vui, giải trí lành mạnh.

Tìm hiểu, chúng tôi được hay, theo quy định của pháp luật mà cụ thể ở đây là Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009, pháp luật rất nghiêm minh. Người phạm tội đến đâu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhận án phạt đúng với tội danh mà mình có hành vi gây ra đến đó, chứ không có chuyện, coi việc sử dụng rượu bia trước khi thực hiện hành vi phạm tội để xem xét, làm tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

(Theo Công an nhân dân)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm