| Hotline: 0983.970.780

Khai giảng năm học mới nơi đầu nguồn nước lũ

Thứ Ba 05/09/2017 , 07:45 (GMT+7)

Năm nay lũ về sớm và cao hơn nhiều năm trước, những huyện đầu nguồn như An Phú, TX Tân Châu, tỉnh An Giang đã chủ động trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em đến trường. 

16-40-31_hoc_sinh_vung_bbscl
Học sinh vùng lũ

Năm học 2017-2018, tỉnh An Giang có gần 430.000 học sinh các cấp đến trường. Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới, các địa phương còn tập trung huy động học sinh đến lớp. Tại các địa phương đầu nguồn lũ đã triển khai chu đáo kế hoạch đưa rước học sinh đến trường, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho các em, vừa đảm bảo tốt chương trình của năm học.

Từ ngày 21/8, các em học sinh trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú - An Giang đồng loạt đến trường trong thời điểm nước lũ dâng ngập một số tuyến đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh. 

Thầy Hà Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông cho biết, đây là địa bàn thấp, hàng năm khi nhà trường bắt đầu huy động học sinh, cũng là lúc một số tuyến đường bị ngập nên nhà trường phải xây dựng kế hoạch gửi về ủy ban xã, để xã chủ động nhân lực và phương tiện đưa rước các em tới trường theo quy định của ngành.

Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, là một địa bàn ngập sâu, ngay từ những ngày đầu tựu trường, chính quyền xã và nhà trường đã chủ động phối hợp để đảm bảo đưa rước các em tới trường an toàn, đặc biệt các ấp có những tuyến đường ngập sâu.

Ông Huỳnh Công Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hội Đông cho biết: Theo kế hoạch, sẽ có 4 tuyến để đưa rước, gồm hai cấp là tiểu học và mẫu giáo khoảng 180 em học sinh thuộc 2 ấp Vĩnh Hoà và ấp Vĩnh An, đây là những ấp ngập sâu nhất trong mùa lũ này. Những ngày qua, địa phương cũng đã chủ động nguồn nhân lực và phương tiện để đưa rước các em đến trường. Đến thời điểm này, việc chủ động đưa rước học sinh và giữ trẻ trong mùa lũ trên địa bàn xã đã đi vào ổn định, tạo được niềm tin đối với người dân.

16-40-31_hoc_sinh_vung_lu
Học sinh vùng lũ tới trường

Tại huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp), công tác chăm lo cho học sinh nghèo cũng rất khẩn trương. Từ giữa tháng 8, Hội Khuyến học huyện tổ chức phát động “Tháng Khuyến học” và trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc đã trao học bổng cho 140 em học sinh, sinh viên (mỗi suất từ 500 ngàn đồng đến 4 triệu đồng). Tổng giá trị trao học bổng là 108 triệu đồng. Trong đó Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tài trợ 50 triệu đồng, Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp còn tài trợ thêm 15 ngàn quyển tập cho Hội Khuyến học huyện Tân Hồng…

Theo ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp: Chăm lo cho học sinh nghèo, khó khăn là một nhiệm vụ thường xuyên của ngành, nhất là dịp đầu mỗi năm học. Vừa qua, Sở đã triển khai đến các đơn vị trường học tích cực tìm hiểu hoàn cảnh các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để phối hợp với chính quyền địa phương và Hội khuyến học các cấp, tiếp sức cho các em đến trường. Tuyệt đối không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm