| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEM về Phòng chống, ứng phó thiên tai và BĐKH

Thứ Ba 19/11/2013 , 09:48 (GMT+7)

Ngày 18/11 tại Hà Nội, Hội nghị cao cấp ASEM về Phòng chống và cứu trợ thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu lần thứ nhất, do Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc.

Hôm qua (18/11) tại Hà Nội, Hội nghị cao cấp ASEM về Phòng chống và cứu trợ thiên tai, ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) lần thứ nhất, do Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc.

Tại Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 9 (ASEM 9) tổ chức tại Lào vào tháng 12/2012, Thủ tướng Chỉnh phủ Việt Nam đã đề xuất sáng kiến tổ chức “Hội nghị ASEM cấp cao về phòng chống thiên tai và cứu trợ, ứng phó với BĐKH” nhằm thực hiện lời kêu gọi của lãnh đạo ASEM về hợp tác xây dựng năng lực quản lí thiên tai, đánh giá và giảm thiểu rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm, tìm kiếm cứu nạn và phát triển hạ tầng nhằm thích ứng với BĐKH theo Khung hành động Hyogo giai đoạn 2005 – 2015 cũng như các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Đề xuất của Việt Nam đã nhận được nhiều thành viên tham gia đồng sáng kiến gồm Lào, Indonesia, Ủy ban Châu Âu, Đức, Pakistan, Philippin, Hà Lan và Đan Mạch. Đây cũng đã trở thành sáng kiến đầu tiên của ASEM có khả năng phát triển thành hoạt động thường niên trong khuôn khổ ASEM.

Hội nghị đầu tiên tổ chức tại Hà Nội lần này có chủ đề “Phòng chống và cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với BĐKH” thu hút sự tham gia của khoảng 120 đại biểu từ các thành viên ASEM, các chuyên gia của các cơ quan LHQ và các Tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, đại sứ quán các thành viên ASEM tại Hà Nội cùng các cơ quan, Bộ ngành hữu quan của Việt Nam.

Tại lễ khai mạc hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ: Thiên tai đang là một trong những thách thức an ninh phi truyền thống gay gắt nhất thế kỷ này.

Ông nhấn mạnh, với vai trò là diễn đàn liên khu vực hội tụ 51 thành viên của hai châu lục Á – Âu, ASEM hoàn toàn có khả năng và trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung trong ứng phó với thiên tai. Phó Thủ tướng đề nghị Hội nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đề xuất những biện pháp hợp tác cụ thể để ASEM cùng nhau giải quyết các vấn đề giảm thiểu, đối phó với thiên tai và BĐKH...

Diễn ra trong bối cảnh đất nước Philippin vừa trải qua thảm họa vì cơn bão Haiyan, tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trong bài phát biểu của mình đã gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những mất mát to lớn mà nhân dân Philippin anh em đang phải chịu đựng.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11/2013. Nội dung hội nghị sẽ được báo cáo lên Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 10 tại Italia vào tháng 10/2014 cũng như cuộc họp cấp cao ASEM tại Bỉ vào tháng 4/2014.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm