| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa quyết tâm cao

Thứ Hai 08/06/2015 , 06:04 (GMT+7)

Mới đây, Thường trực BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa đã nghe các địa phương báo cáo tình hình thực hiện đối với 12 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí NTM trong năm 2015.

Tại cuộc họp, đa số lãnh đạo các xã cho biết hiện địa phương đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã có quyết định giao vốn nhằm đạt chuẩn các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, bảo đảm đầu tư hoàn thành trước mùa mưa lũ và thời gian xét đạt chuẩn trước ngày 25/9.

Tuy nhiên, còn một số công trình chậm triển khai có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ xét đạt chuẩn.

Theo báo cáo, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2015 của tỉnh Khánh Hòa khoảng 1.600 tỷ đồng. Trong đó, tổng nhu cầu đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh gồm: đầu tư phát triển gần 104 tỷ và sự nghiệp kinh tế gần 24,5 tỷ.

Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ trên 60% vốn để triển khai thi công các hạng mục nhằm đạt chuẩn NTM và hỗ trợ đầu tư các công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh, hầu hết các xã đều có khả năng đạt chuẩn trong năm nay, chỉ duy nhất xã khó có khả năng về đích  là xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh).

Trong cuộc họp, lãnh đạo xã Vạn Hưng cũng thẳng thắn thừa nhận không thể hoàn thành được 19 tiêu chí trong năm 2015.

Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Năm đầu xét duyệt các xã đạt chuẩn đều là các xã điển hình, cơ sở vật chất hầu hết đều có sẵn từ trước nên làm rất dễ, càng về sau sẽ càng khó.

Do đó, lãnh đạo các địa phương cần quan tâm chỉ đạo công tác phát triển SX nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn trên địa bàn.

Theo dõi và hướng dẫn các xã đánh giá bộ tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách, cung cấp số liệu pháp lý để các xã chủ động thống kê đánh giá hiện trạng Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

"Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh nên rút kinh nghiệm đối với trường hợp xã Vạn Hưng. Nếu sớm đánh giá được xã Vạn Hưng không thể hoàn thành được 19 tiêu chí trong năm thì sẽ cắt kinh phí hỗ trợ để chuyển cho xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh)", ông Thiên đề nghị.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa, 12 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 gồm: xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thạnh đạt 17/19 tiêu chí; xã Cam Tân và xã Cam Hiệp Nam đạt 15/19 tiêu chí; xã Vạn Lương, xã Ninh Phụng và xã Diên Lâm hiện đạt 14/19 tiêu chí; xã Cam Thịnh Đông và xã Vạn Hưng đạt 12/19 tiêu chí; xã Diên Sơn, xã Diên Thọ và xã Cam Lập đạt 11/19 tiêu chí (tính đến cuối tháng 5).

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm