| Hotline: 0983.970.780

Khi Rocker làm bố

Thứ Sáu 06/12/2013 , 09:59 (GMT+7)

Phạm Anh Khoa là hiện tượng Rock khi anh tham gia Sao Mai - Điểm hẹn năm 2006. Hiện tại, Phạm Anh Khoa đã làm bố và lấn sân vào điện ảnh.

Phạm Anh Khoa là hiện tượng Rock khi anh tham gia Sao Mai - Điểm hẹn năm 2006. Cùng với Hà Anh Tuấn và Hoàng Hải, cả 3 người đều được ví von như “3 chàng lính ngự lâm” càn quét hết các giải thưởng khiến phái nữ trắng tay.

Ở anh, khán giả thấy anh trung thành và kiên định với con đường ca hát của mình, không nóng vội chạy theo những đường hướng âm nhạc thị trường, anh trung thành với thứ âm nhạc chát chúa của Rock và định hình rõ vị thế của mình trong Showbiz.

Hiện tại, Phạm Anh Khoa đã làm bố và lấn sân vào điện ảnh. Những vai diễn của anh đều được khán giả đánh giá tốt bởi ngoại hình rất điện ảnh và lối diễn chân thực.

XĂM TÊN CON VÀO NGÓN TAY

Gặp Phạm Anh Khoa, nếu quan sát kĩ, khán giả sẽ thấy anh xăm tên con gái mình vào ngón tay. Đó là vị trí xăm khá thách thức nhiều dân chơi, bởi người bị xăm sẽ rất đau đớn vì những khớp xương gần với da, tuy vậy, đó cũng là chỗ xăm phổ biến của dân chơi nhạc Rock.

Anh tự nhận, khi quyết định xăm vào đầu ngón tay, anh biết sẽ rất đau nhưng anh cũng xem đó một sự đau đớn, một sự trải nghiệm cho chính những người anh yêu thương nhất. Bản thân Phạm Anh Khoa mong muốn sau này con mình sẽ phát triển tự nhiên, không bị gò bó hay áp đặt mang theo những kì vọng của bố mẹ.

Với vợ anh, nhiều người nghĩ rằng, vợ anh phải là một cô vợ cá tính mới chịu nổi cái ngổ ngáo đầy chất Rock của Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, chả ai thấy bao giờ anh chịu khoe vợ trên truyền thông, mọi sự đồn đoán chỉ dừng ở mức “trông như vậy” chứ không có sự chắc chắn.

Khi được hỏi, người vợ hiền lành, đoan trang, nhu mì và anh trông có vẻ trái ngược nhau về ngoại hình thì anh cho rằng, làm vợ Phạm Anh Khoa đâu nhất thiết phải ngổ ngáo. “Chỉ là chúng tôi đồng cảm với nhau trong cuộc sống và yêu thương nhau”, anh chia sẻ.

Ít khi thấy Phạm Anh Khoa chia sẻ về cuộc sống riêng tư của mình, anh cho rằng: “Tôi chỉ tỏ vẻ hoặc ra vẻ bí ẩn vậy thôi. Bí mật để có sức thu hút nhất định đối với phụ nữ chứ, nếu không chẳng lẽ lại phơi bày hết ruột gan phèo phổi cho họ biết à? Nguy hiểm lắm đấy…”.

Anh chia sẻ rằng, vợ anh là hậu phương vững chắc, cô ấy ủng hộ anh ở nhiều phương diện. Và anh không ngừng hoàn thiện trong cuộc sống.

Phạm Anh Khoa tâm sự rằng: “Tôi luôn tự hào là mình chưa bao giờ ngừng học hỏi và bản chất của nghệ sĩ vốn thế, luôn tìm tòi để hoàn thiện bản thân ở mức độ cao nhất... dù bất kể tôi đang đứng ở sân khấu nào, kể cả “sân khấu” cuộc đời”.

Tâm sự về dòng nhạc Rock, thứ âm nhạc mà anh luôn kiên định cho đam mê của mình, anh cho rằng, dù nhạc Rock chưa thể đem lại một thị phần to lớn đủ để làm yên tâm những người yêu Rock, nên hầu hết mọi người đều phải sống bằng một nghề tay trái để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê...

Anh luôn tin tưởng và chờ đợi đến một ngày dòng nhạc yêu thích của mình được nhìn nhận đúng mực hơn và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.

BÉN DUYÊN VỚI ĐIỆN ẢNH

Vai diễn trong bộ phim “Mỹ nhân kế” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) ra rạp dịp Tết năm ngoái đã khiến nhiều khán giả bất ngờ về khả năng diễn xuất của anh.

Trước những người đẹp: Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên… trong phim, Phạm Anh Khoa thể hiện lối diễn xuất tự nhiên, ngoại hình bụi bặm đúng chất điện ảnh giúp anh có được nhiều phân đoạn ăn nhập với tinh thần bộ phim.

Khi được hỏi về so sánh giữa 2 công việc đi hát và đóng phim, anh thừa nhận rằng là mỗi cái đều có cái khó riêng, bây giờ mỗi khi xem phim và muốn đánh giá diễn xuất của một ai đó thì chính bản thân anh phải thận trọng bởi mình đã biết đóng phim khó như nào, nên phải đưa ra những cái nhìn khách quan hơn!

Anh cho rằng: “Khi đi hát nhanh gọn hơn. Khi hát thì mình tha hồ thể thiện cá tính bản thân nhưng khi đóng phim thì phải thể hiện phần lớn là cá tính của nhân vật do đạo diễn yêu cầu”.

Khi tham gia một lĩnh vực mới, Phạm Anh Khoa tự nhận là người nghiêm túc, đón nhận mọi lời khen chê, phê bình. “Tôi thích nghe lời chê, nhiều nghệ sĩ đều lấy câu này làm câu cửa miệng nhưng khi thật sự nhận những lời góp ý đều rơi vào tâm thế bằng mặt nhưng không bằng lòng, hay ghê gớm hơn là ghim trong lòng chứ chẳng biết cảm ơn chủ nhân lời đóng góp.

Khi tôi đóng phim, các thành viên trong đoàn phim cũng khen chê khác nhau, phần nhiều là động viên cho lính mới tò te như tôi”, anh thừa nhận.

Trong năm qua, anh còn góp mặt với bộ phim “Đường đua” (đạo diễn Nguyễn Khắc Huy). Đây được xem là vai diễn “lột xác” của anh khi được đảm nhiệm vai chính. Nhân vật của anh là một cựu vận động viên điền kinh tên Lộc có quá khứ vàng son. Vì Lộc trót phạm lỗi nên bị đuổi khỏi ngành thể thao, giải nghệ và kiếm sống bằng nghề lái xe tải.

Phạm Anh Khoa xuất hiện từ đầu đến cuối phim. Anh cho thấy một nỗ lực lớn để thoát khỏi hình ảnh chàng ca sĩ đóng phim. Nhiều lời phê bình cho rằng, anh đóng phim ổn.

Tuy nhiên, ở một vài cảnh diễn, anh vẫn còn hơi bị “đơ” vì phải cùng lúc diễn nội tâm và nhiều cảnh hành động. Nhìn chung, từ đầu đến cuối phim, anh đã dẫn được khán giả đi theo mình trên hành trình của một kẻ phạm tội và luôn trong hành trình trốn chạy.

Anh chia sẻ quan điểm rằng, một khi anh đã quyết định tham gia đóng phim thì chắc chắn, anh không dám xem nó là nghề tay trái, mà nó cần được tôn trọng ở mức độ cao hơn là một công cụ kiếm cơm. “Đúng, tôi là dân hát nhạc Rock, tương đối khó sống với nghề, nhưng với tôi thì cũng không đến nỗi nào, nếu không nói là mình may mắn”, Phạm Anh Khoa nhấn mạnh.

Phạm Anh Khoa, SN 1985, tại Khánh Hòa. Anh từng là học trò của nhạc sĩ Tuấn Anh. Anh thành danh và được khán giả biết tới và yêu quí qua cuộc thi ca hát trên truyền hình VTV, Sao Mai - Điểm hẹn (năm 2006).

Ở cuộc thi này, anh đoạt giải của Hội đồng nghệ thuật khi trình bày nhiều tác phẩm theo phong cách nhạc Rock. Anh đã vượt qua Hoàng Hải (Giải Khán giả bình chọn) và Hà Anh Tuấn (Giải Ca sĩ triển vọng).

Sau cuộc thi Phạm Anh Khoa vẫn giữ được phong cách và hướng đi riêng cho mình. Anh đã kết hôn và đã có một bé gái với vợ là Thùy. Không dừng lại là một ca sĩ, với khuôn mặt bụi bặm phong trần, Phạm Anh Khoa cũng khá thành công với những vai diễn của mình trong "Mỹ nhân kế” hay "Đường đua”.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm