| Hotline: 0983.970.780

Không đạt chuẩn vì ô nhiễm

Thứ Ba 23/09/2014 , 08:20 (GMT+7)

Đến xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) hẳn ai cũng vui mừng vì cảnh quan nông thôn miền núi bây giờ đã có những đổi thay vượt bậc.

Đường làng ngõ xóm hiện đã được xây dựng, hoàn thiện bằng bê tông phong quang sạch sẽ. Xe ô tô đã đến tận từng làng trên xóm dưới.

Ruộng đồng cũng đã được chỉnh trang, dồn điền đổi thửa, kênh mương kiên cố, giao thông nội đồng hoàn thiện, và năm nào cũng vậy lãnh đạo xã tích cực chỉ đạo nông dân đưa tiến bộ khoa học áp dụng vào SX.

Theo đó các mô hình SX tiên tiến như giống lúa mới, ngô lai, lạc cao sản, mía cao sản do xã xây dựng đã được bà con nông dân nhanh chóng nhân ra trên diện rộng.

Nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo phương pháp sạch cũng được dân chúng thi đua nhau áp dụng đại trà. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân luôn được cải thiện, nâng cao.

Bàn về các tiêu chí xây dựng NTM, ông Thái Bá Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân, cho hay: Đơn vị chúng là một trong những xã điểm về xây dựng NTM của huyện. Cho tới nay Nghĩa Xuân vẫn được huyện đánh giá là lá cờ đầu. Và theo cách chấm điểm của xã thì Nghĩa Xuân đã đạt 18/19 tiêu chí.

Thành tích là vậy, nhưng khi nghe chúng tôi nhắc tới tiêu chí còn lại thì ông Thái Bá Lâm than thở: Tiêu chí mà đơn vị chúng tôi không thể phấn đấu đạt được là vệ sinh môi trường.

Theo đánh giá kết quả thực hiện đề án vệ sinh môi trường của xã thì hiện đã có 50% số hộ dân có hố chôn lấp tiêu hủy chất thải. Xã cũng đã có hố chôn lấp rác thải và có kế hoạch tiêu hủy theo định kỳ. Đã có tới 50% số hộ dân đóng góp 20 nghìn đồng/tháng để cho tổ thu gom rác thải mang đi xử lý. Tuy nhiên, cận kề bên cầu Dinh cũ, dân chúng ở các xã và dân trong xã luôn lén lút đổ chất thải tràn đầy ra cả đường, cả sông.

Tại cầu Dinh cũ, khi chúng tôi đến thì thấy ngổn ngang chất thải. Người dân khi đi qua đây ai cũng phải nín hơi, che miệng cố vượt qua khỏi cầu thật nhanh vì ruồi, nhặng và mùi hôi thối bốc lên.

Ông Lâm cho biết thêm: Chuyện rác thải ở cầu Dinh là nỗi bức xúc lớn nhất của lãnh đạo xã và nhân dân.  Chúng tôi không thể đạt được xã NTM vì ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng.

Vậy đơn vị nào sẽ giúp Nghĩa Xuân giải quyết chuyện ô nhiễm môi trường? Câu hỏi xin được gửi tới lãnh đạo huyện Qùy Hợp và tỉnh Nghệ An.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm