| Hotline: 0983.970.780

Kinh tế nông thôn đã chuyển dịch tích cực

Thứ Sáu 12/07/2013 , 10:51 (GMT+7)

Đây là đánh giá của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2012.

Đây là đánh giá của các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2012.

Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực này.

Theo ông Trương Công Ngàn, Trưởng ban Xây dựng NTM Quảng Ninh, trong quá trình kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các huyện Hoành Bồ, Tiên Yên, Bình Liêu và Vân Đồn, thấy rằng, các địa phương đã rất sát sao trong việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Tỉnh ủy trong công tác này.


SX nông nghiệp của Quảng Ninh đang chuyển dịch theo hướng hàng hóa

Đánh giá của các địa phương cho thấy, Nghị quyết TW7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các địa phương đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương. Việc điều hành cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã linh hoạt, sát với điều kiện thực tế của từng huyện.

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đã có chuyển biến mạnh mẽ, trong đó cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với nhu cầu thị trường.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư theo hướng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm với nhiều mô hình mới, giống cây trồng, vật nuôi được đưa vào sản xuất, nuôi trồng bước đầu cho hiệu quả cao.

Kinh tế khu vực nông thôn đã có sự chuyển dịch tích cực, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất bước đầu đã gắn nông nghiệp với sự phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Hướng sản xuất nông nghiệp theo quy mô tập trung, sản xuất hàng hoá bước đầu được quan tâm, nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại được hình thành cho hiệu quả kinh tế cao.

“Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn được các địa phương quan tâm. Phong trào xây dựng NTM được triển khai một cách tích cực và được đông đảo nhân dân hưởng ứng; kết cấu hạ tầng kinh tế khu vực nông thôn được đầu tư nâng cấp, bộ mặt khu vực nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng cao”, ông Ngàn cho hay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 tại các địa phương còn nhiều hạn chế như: Việc cụ thể hoá Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện ở một số địa phương còn chậm, lúng túng, chưa đề ra được những nội dung cụ thể.

Nội dung công việc triển khai còn chung chung, chưa có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung trong Nghị quyết vào điều kiện thực tế của địa phương...

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm