| Hotline: 0983.970.780

Kỳ vọng nông nghiệp Việt - Hàn

Thứ Sáu 12/12/2014 , 10:21 (GMT+7)

Việt Nam có thể vươn lên thành quốc gia SX nông nghiệp quan trọng nhất của Hàn Quốc. 

Đó là nhận định của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học nông nghiệp VN (VAAS), dựa trên những thành tựu nổi trội trong công tác nghiên cứu, chuyển giao KH-CN giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Phổ cập các giống rau Hàn

Cơ hội chiếm lĩnh thị trường nông sản tại “xứ sở kim chi” đang ngày càng mở rộng cho VN. Sớm nhận ra được điểm này, Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KOPIA) đã nhanh chóng thúc đẩy việc hợp tác giao lưu với VN thông qua ký kết những biên bản ghi nhớ và thành lập Trung tâm KOPIA Việt Nam vào tháng 5/2009.

Động thái mạnh mẽ nhất cho sự hợp tác quốc tế này là việc KOPIA Việt Nam tiến hành thí nghiệm tuyển chọn các giống rau của Hàn Quốc thích ứng với các khu vực có khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới ở VN dưới hình thức hợp tác nghiên cứu với Viện Nghiên cứu rau quả (Viện Khoa học nông nghiệp VN).

Hằng năm, dự án tiếp nhận từ 50 - 130 giống rau đang được trồng ở Hàn Quốc như cải thảo, cải củ, ớt, xà lách, hành lá…, từ đó thẩm định khả năng thích ứng của từng loại trong điều kiện sinh thái khí hậu tại địa phương ở VN.

Đến nay, đã xuất hiện nhiều giống rau không chỉ thích ứng với khu vực miền Bắc VN mà còn có năng suất, chất lượng vượt trội hơn hẳn so với các giống bản địa.

Nổi bật hơn cả là giống cải củ Song Jeong, có năng suất cao hơn 23 - 189%/vụ (tùy từng đồng đất) so với giống ở VN đang trồng phổ biến, cả về kích thước lẫn chất lượng đều vượt trội. Giống ớt High Fly cũng có năng suất tăng 58% so với giống ở VN đang trồng, chất lượng tốt và ít bị sâu bệnh.

Cả hai giống này đều đã được công nhận giống quốc gia VN. Để phổ cập sớm các giống rau triển vọng này của Hàn Quốc đến nông dân, KOPIA Việt Nam đã triển khai xây dựng nhiều mô hình trình diễn. Tại các mô hình này, sản lượng giống rau của Hàn Quốc đã tăng bình quân 2,1 lần, thu nhập của nông dân tăng bình quân 7,5 lần so với các giống rau bản địa của VN.

Năm 2013, tại huyện Đông Triều, Quảng Ninh, mô hình trình diễn 6 giống cây trồng của Hàn Quốc là bí ngô, ớt, khoai tây, hành lá, củ cải và khoai lang đã giúp thu nhập của người nông dân tăng lên 655% so với trước đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Viện Khoa học nông nghiệp VN cho rằng: Việc cung cấp hạt giống của các doanh nghiệp giống Hàn Quốc vẫn chưa ổn định. Do vậy vấn đề cấp bách đặt ra là các doanh nghiệp hạt giống Hàn Quốc cần bước vào thị trường VN và xây dựng một hệ thống cung cấp hạt giống phục vụ cho SX trong nước.

Ông Lee Seonghee, GĐ Trung tâm KOPIA Việt Nam cho biết: "Sắp tới, thông qua việc trao đổi nguồn gen nấm có giá trị giữa hai quốc gia, chúng ta sẽ tìm ra những giống nấm ăn chất lượng cao của VN và có kế hoạch đưa vào sử dụng ở Hàn Quốc".

Việc KOPIA Việt Nam “mở biên” chọn tạo các giống rau Hàn Quốc ở Đà Lạt (Lâm Đồng), khu vực cao nguyên có khí hậu mát mẻ quanh năm có thể trồng các loại rau cao cấp và ở khu vực lân cận TP.HCM có khí hậu nhiệt đới và nhiều kiều bào Hàn Quốc đang sinh sống, đã minh chứng cho mối quan hệ hợp tác quốc tế bền chặt và không ngừng phát triển giữa hai quốc gia.

Các đơn vị tham gia dự án kỳ vọng có thể cung cấp được nguồn rau củ cho người Hàn Quốc đang sinh sống ở VN, cũng như đảm bảo nguồn rau nguyên liệu thông qua việc ký kết hợp đồng trồng trọt với các doanh nghiệp nhập khẩu rau khô của Hàn Quốc.

Đưa nấm Việt vào thị trường Hàn

Khác với Hàn Quốc, cây trồng ở VN luôn có mật độ côn trùng, sâu bệnh hại cao. Chúng có khả năng lan rộng ngay cả trong điều kiện thời tiết mùa đông.

KOPIA Việt Nam đã chuyển giao kỹ thuật SX khoai tây giống sạch bệnh của Hàn Quốc cho VN, giúp nâng cao chất lượng và tăng sản lượng bình quân 29%; đồng thời hỗ trợ cho việc nhân giống giống lạc có tính kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, phục vụ việc sớm phổ cập giống tới người nông dân.

Theo các chuyên gia, trên thực tế hiện nay, việc thu thập và phân loại các giống nấm ở VN vẫn chưa hoàn chỉnh và thông tin về tình hình SX cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Thời gian qua, KOPIA Việt Nam đã khảo sát và thu thập được 16 giống, nguồn gen nấm.

Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng các giống nấm trước đó chưa được được áp dụng đúng phương pháp như nấm linh chi, nấm sò trắng, nấm sò vàng, mộc nhĩ… đã được cải thiện dưới sự tư vấn của các chuyên gia về nấm Hàn Quốc, từ đó đóng góp rất lớn vào việc nâng cao năng suất và giảm giá thành SX nấm ở VN.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm