| Hotline: 0983.970.780

Lợi thế nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Ba 04/11/2014 , 13:10 (GMT+7)

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) ở tỉnh nghèo Cao Bằng vẫn còn là một cụm từ xa lạ. 

Dù mới manh nha với nhiều dự định còn ấp ủ nhưng cả hệ thống chính trị của tỉnh đang quyết tâm thực hiện.

NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Thái (ảnh), GĐ Sở NN-PTNT Cao Bằng. Dù tuổi đã lục thập song khi nói về NNCNC, vị tư lệnh ngành nông nghiệp tỉnh biên giới vẫn tỏ ra say mê, nhiệt huyết.

07-31-11_img_1626

Chỉ vào tách trà nóng mới rót mời nhà báo, ông Hoàng Thái bắt đầu cuộc trò chuyện: Đây là một sản phẩm của NNCN do người Cao Bằng tự SX, đó là trà Đông Phương Mỹ Nhân, có giá xuất khẩu 1.000 USD/kg. Sắp tới, khi doanh nghiệp (DN) hoàn thiện kỹ thuật thì chắc chắn sản phẩm này sẽ không có đối thủ cạnh tranh trên toàn cầu.

Thưa ông, liệu có mạo hiểm, duy ý chí khi quyết định lựa chọn NNCNC là một hướng đi mới cho Cao Bằng?

Cao Bằng có nhiều thế mạnh, tiềm năng phát triển NNCNC. Đó chính là đặc trưng khí hậu, thổ nhưỡng với 2 vùng đai cao và thấp đặc biệt. Nếu phát triển NNCNC thì đặc trưng thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu là môi trường tuyệt vời.

Nếu như đầu tư ở Hà Nội, TP.HCM hay ở những vùng khác thì anh phải có nhà lưới, nhà kính, nhà vòm… nhưng tại Cao Bằng thì cả vùng rộng lớn đó chính là một mái nhà khổng lồ rồi.

Có thể nói, việc phát triển NNCNC tại Cao Bằng sẽ giảm được rất nhiều chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. Ở cả 2 vùng đều đã tồn tại những cây, con có giá trị kinh tế rất cao. Hiện đã có những DN mạnh dạn đầu tư hàng triệu USD và đang gặt hái thành công với những sản phẩm nông nghiệp đó.

Cao Bằng xác định phát triển NNCNC không phải đơn thuần là đầu tư vào công nghệ cao mà là ứng dụng công nghệ cao vào SX để mang lại giá trị kinh tế cao. Hướng đi đó đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền nhất trí.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn về việc tận dụng những tiềm năng, lợi thế nói trên?

Đối với vùng đai cao hóa nhiệt đới (có độ cao từ 800 - 1.200 m), chúng tôi đã xác định sẽ đầu tư vào trồng cấy các loại cây có giá trị kinh tế cao, dược liệu quý như thạch hộc tía, kim tuyến, hoa, trà, cây ăn quả ôn đới, rau an toàn. Việc xác định nói trên vừa gắn với kỹ thuật tận dụng lợi thế khí hậu, vừa gắn với thực tiễn SX.

Ví dụ, tại vùng Phja Đén, Phja Oắc, hiện đã có một DN SX các loại trà Ô long, Hồng trà… xuất khẩu với giá hàng triệu, hàng chục triệu đồng/kg. Tại vùng cao nói trên, cải bắp mùa hè được đồng bào trồng cấy từ nhiều năm nay có thể coi là một đặc sản. Rõ ràng, lợi thế đó sẽ cho phép trồng các loại hoa, cây dược liệu ôn đới.

Ở vùng đai thấp hơn (có độ cao trên dưới 500 m, gồm các huyện Thạch An, Trùng Khánh, Quảng Uyên, Phục Hòa, Trà Lĩnh), chúng tôi xác định sẽ đầu tư, ứng dụng công nghệ để nâng tầm một số cây con có giá trị kinh tế cao nhưng bị mai một.

Ví dụ, giống cây lê Đông Khê đã được sách kỷ lục ghinet Việt Nam xác nhận là một trong 50 trái cây ngon nhất Việt Nam.

Trải qua thời gian, giống lê Đông Khê đã bị thoái hóa. Chúng tôi đã phải bình tuyển giống đầu dòng, khôi phục năng suất, chất lượng của lê Đông Khê.

Hiện đã có DN được chúng tôi định hướng để đầu tư vào chương trình cây lê. Tôi quả quyết rằng, với năng suất, chất lượng và giá thị trường hiện tại thì mỗi ha lê Đông Khê sẽ cho thu nhập từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Vùng đai thấp cũng hứa hẹn tiềm năng chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Chúng tôi đang định hướng cho một DN đầu tư vào xây dựng trang trại nuôi bò với quy mô 1.000 ô chuồng. Giống bò tại Cao Bằng cho chất lượng thịt rất ngon, đó là cơ sở để tiến đến SX thịt bò xuất khẩu như các trang trại tại Lâm Đồng đang làm thịt bò Kobe Nhật Bản.

Hướng đi nào sẽ mang lại hiệu quả cho phát triển NNCNC tại Cao Bằng?

Phải tạo được chuỗi liên doanh, liên kết. Có thể thấy, những mô hình đã thành công đều là các DN có nguồn lực và mạnh dạn đầu tư. DN là bà đỡ cho của nông dân. Như vậy, phải kêu gọi DN đầu tư.

Nhà nước có vai trò hỗ trợ, định hướng cho DN. Đồng thời, Nhà nước cũng có vai trò hỗ trợ nông dân, tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng SX để tham gia chương trình.

Để thúc đẩy chương trình nhanh chóng, ông có mong muốn gì?

Ở thời điểm này, Cao Bằng đang có được sự nhất trí cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Bản thân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần trực tiếp làm việc với Trung tâm Công nghệ cao TP.HCM để xây dựng kế hoạch triển khai chương trình.

Phía Sở NN-PTNT tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tư vấn, định hướng miễn phí cho các DN đầu tư vào lĩnh vực NNCNC. Mong muốn của chúng tôi là đả thông được tư tưởng của cả hệ thống chính trị. Trên thực tế, các cơ quan quản lý Nhà nước trước nay ít nhiều chẳng những chưa làm tốt nhiệm vụ phục vụ DN mà còn làm khó cho họ.

Do vậy, cơ quan quản lý Nhà nước phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ DN. Người dân muốn tham gia chương trình thì phải có DN. Nhà đầu tư muốn vào cuộc thì phải có sự hỗ trợ của Nhà nước. Đó cũng là chuỗi liên kết để tạo sự phát triển hiệu quả, bền vững ổn định.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm