| Hotline: 0983.970.780

Lúa - tôm "ôm mặn"

Thứ Hai 25/08/2014 , 13:15 (GMT+7)

Nông dân các tỉnh ven biển ĐBSCL chuẩn bị xuống giống vụ lúa trên nền đất nuôi tôm (lúa – tôm) trong điều kiện khó khăn do lượng mưa năm nay ít, thiếu nguồn nước ngọt để rửa mặn mặt ruộng.

Theo lịch thời vụ của Sở NN-PTNT Kiên Giang, đến thời điểm này vụ nuôi tôm quảng canh trên nền đất lúa đã kết thúc, nông dân cần thu hoạch dứt điểm để xả bỏ nước mặn, tận dụng nguồn nước mưa để rửa mặn mặt ruộng. Nhưng do năm nay lượng mưa ít nên nhiều nơi nông dân vẫn chưa thể rửa hết mặn để gieo cấy lúa.

Ông Út Khoa (Huỳnh Văn Khoa) ở xã Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang, có hơn 1 ha đất làm theo mô hình lúa - tôm cho biết: “Hiện độ mặn trên ruộng của tôi vẫn còn từ 5 - 7%o, dù tôi đã dùng máy bơm rút nước mặn ra 2 lần. Còn những hộ chỉ xả bỏ mà không bơm rút nước ở mương, độ mặn còn tới 15 - 20%o. Với độ mặn cao như vậy thì không thể gieo sạ hay cấy lúa được”.

Theo ông Khoa, sở dĩ năm nay độ mặn cao là do nắng nóng kéo dài, nước trong vuông nuôi tôm bị sắc lại. Nước mặn thấm sâu vào mặt đất, phải có nước mưa nhiều mới có thể rửa hết được. Thế nhưng, chờ hoài mà không thấy mưa lớn.

Vì vậy, đến thời điểm này hầu hết nông dân trong vùng vẫn chưa ai dám tỉa mạ để chuẩn bị đưa xuống cấy mà phải chờ trời mưa nhiều hơn. Trong khi đó, mọi năm thời điểm này nông dân đã cấy mạ được từ 15 - 20 ngày.

Dự kiến, vụ lúa - tôm năm nay toàn huyện An Minh sẽ gieo cấy khoảng 31.550 ha. Riêng đối với những khu vực bị nhiễm mặn quá nặng, không thể làm lúa được, huyện khuyến cáo nông dân trồng một số loại cỏ nước mặn để cải tạo đất trước khi thả nuôi lại vụ tôm năm sau.

"Ngoài các giống lúa mùa địa phương, nông dân nên chọn các giống ngắn ngày như OM 5451, OM 2517, OM 6976, GKG 1 và một số giống lúa lai phù hợp với vùng phèn mặn để gieo sạ. Khung thời vụ đối với lúa mùa gieo cấy tháng 8, 9. Còn đối với lúa ngắn ngày gieo sạ cũng nên tranh thủ làm sớm, không nên kéo dài quá tháng 10, để tránh hạn mặn vào cuối vụ", ông Củi nói.

Nhiều nông dân hy vọng năm nay nhuận (hai tháng 9 âm lịch) nên mùa mưa có thể đến trễ hơn. Vì vậy, lịch gieo cấy lúa trên nền đất nuôi tôm có thể kéo dài hơn mọi năm. Cái khó của SX lúa - tôm là nguồn nước ngọt lệ thuộc hoàn toàn vào nước trời, nên khung thời vụ không thể xê dịch nhiều.

Tại huyện An Biên, Kiên Giang, vụ lúa - tôm đến thời điểm này cũng chưa thể xuống giống.

Ông Nguyễn Việt Bình, Trưởng phòng NN-PTNT An Biên cho biết, theo kế hoạch, vụ lúa - tôm năm nay toàn huyện sẽ gieo cấy 98.000 ha. Nông dân đang thu vét vụ tôm để chuyển qua trồng lúa.

Tuy nhiên, năm nay lượng mưa ít nên phải qua tới tháng 9 mới có xuống giống được. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sử dụng các giống ngắn ngày, có khả năng chịu hạn, mặn để đưa vào canh tác.

Tương tự, tại huyện Thới Bình, Cà Mau, nông dân cũng đang mong chờ có mưa để rửa mặn diện tích nuôi tôm, cấy lại vụ lúa. Ông Trần Huy Phong ở xã Biển Bạch cho biết, làm lúa - tôm lệ thuộc nước trời, nên năm nào mưa ít là nông dân gặp khó. Nếu không rửa mặn tốt thì lúa chỉ gieo cấy được khoảng 1 - 1,5 tháng khi rễ ăn sâu xuống gặp mặn trong đất là không thể phát triển được nữa. Nhiều khi bị thất mùa.

Thế nhưng, dù có thất thu nông dân cũng không nên bỏ vụ lúa này. Vì theo các nhà khoa học, cây lúa có tác dụng làm sạch môi trường khi sẽ sử dụng các chất hữu cơ tồn dư lại trong đất từ vụ tôm. Hơn nữa, sau khi thu hoạch lúa, gốc rạ còn lại sẽ là môi trường tốt cho tôm sinh sống cung cấp nguồn thức ăn là các sinh vật phù du.

ThS Trần Quang Củi, PGĐ Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, theo kế hoạch, năm nay toàn tỉnh sẽ gieo cấy 65.000 ha lúa - tôm. Tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển vùng U Minh Thượng. Để đảm bảo vụ lúa, nông dân phải kết thúc vụ tôm trong tháng 8, xả bỏ nước mặn và tận dụng nước mưa để rửa mặn 2-3 lần trước khi gieo cấy lúa.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm