| Hotline: 0983.970.780

Luân canh trên đất lúa

Thứ Năm 03/04/2014 , 09:34 (GMT+7)

Tính về hiệu quả kinh tế, luân canh rau màu luôn cho thu nhập ổn định và cao hơn 2 - 3 lần độc canh lúa trên cùng một đơn vị diện tích.

Ông Phan Nhựt Ái, GĐ Sở NN-PTNT Vĩnh Long cho biết, mô hình luân canh rau màu trên đất lúa đã phát triển khá bền vững, được nông dân đồng thuận. Giá trị kinh tế của mô hình cho hiệu quả gấp nhiều lần chuyên canh lúa.

Từ lợi thế này ngành nông nghiệp Vĩnh Long đã định hướng cho nhà nông SX ATVSTP để nâng cao thu nhập, góp phần bảo vệ môi trường.

Mục tiêu đến 2015 Vĩnh Long sẽ giảm 10% diện tích lúa (tương đương 19.000 ha) chuyển sang luân canh rau màu. Đến 2020 tiếp tục giảm 20% (tương đương 32.000 ha) để chuyển sang trồng rau màu có giá trị kinh tế cao phục vụ công nghiệp chế biến…

Ông Nguyễn Văn Ngon, xã Tân Bình (Bình Tân) có 3.000 m2 SX lúa năng suất thấp nên chuyển sang trồng màu. Trung bình mỗi năm thu hoạch 3 - 4 vụ màu, lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng.

Trồng lúa sử dụng toàn phân, thuốc hóa học đất bị chai cằn, năng suất không cao. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn không thu được đồng lợi nhuận nào do giá lúa xuống thấp.

Từ khi chuyển đổi, thu nhập ngày nào cũng đều nên cuộc sống tốt hơn.

Tổng vốn tái cơ cấu chuyển đổi SX nông nghiệp ở Vĩnh Long đến 2020 ước tính khoảng 3.367 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 712 tỷ, còn lại doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Giai đoạn đến cuối 2015 cần đầu tư 119 tỷ đồng, người dân đóng góp 1.036 tỷ, phần còn lại sẽ tập trung đầu tư quyết liệt đến năm 2020 để đạt mức doanh thu 290 triệu đ/ha/năm và phải đảm bảo lãi 30% cho người SX.

Ông Võ Văn Theo, Trưởng phòng NN-PTNT Bình Tân cho biết: "Ở huyện Bình Tân đang rộ phong trào chuyển đổi cây trồng trên đất lúa. Từng xóm ấp đang tự tạo cho mình một thương hiệu riêng. Bây giờ hễ nhắc Thành Đông, Thành Trung thì người dân biết ngay là xứ sở khoai lang; Tân Bình, Thành Lợi là "vương quốc" rau màu…

Mục tiêu của huyện là đưa sản phẩm màu trên nền đất ruộng vươn xa. Theo đó, Bình Tân đã triển khai mô hình mẫu trên cánh đồng khoai lang, quy trình SX theo tiêu chuẩn VietGAP được 43 hộ ở xã Thành Đông tham gia tích cực với gần 40 ha".

Cũng theo ông Theo, huyện Bình Tân sẽ khảo sát quy hoạch lại các vùng trồng rau màu chuyên canh đến năm 2015. Trong đó, sẽ ổn định diện tích khoai lang 12.000 ha.

Tại các xã trọng điểm SX khoai lang sẽ quy hoạch 2 vụ khoai - 1 vụ lúa hoặc 1 vụ khoai - 1 vụ lúa để hạn chế sâu bệnh.

Đến thời điểm này huyện Bình Tân đã chuyển đất ruộng sang trồng cây ăn trái khoảng 3.000 ha, còn lại 9.000 ha tùy vào điều kiện thực tế của từng vùng mà cơ cấu SX luân canh lúa - màu hoặc trồng màu chuyên canh.

Bình quân 1 ha trồng màu luân canh hoặc màu chuyên canh cho lãi ròng 100 - 200 triệu đ/ha/năm.

08-30-26_khoai-lang-binh-tan

Ông Trần Văn Hoàng, Trần Văn Ngộ là những nông dân tham gia mô hình SX sạch cho biết, ruộng khoai lang đã kề ngày thu hoạch và hiệu quả bước đầu đã rõ là tham gia cánh đồng mẫu SX theo quy trình VietGAP chi phí giảm khoảng 30%, lợi nhuận chắc chắn cao hơn ruộng ngoài mô hình.

Ở huyện Long Hồ, diện tích trồng rau màu trong mùa khô thay cho lúa HT 2014 được nhiều nơi thực hiện. Đến thời điểm này đã có khoảng 1.000 ha đất lúa được nông dân trồng xen màu.

Xã Tân Hạnh đã gieo trồng 225 ha màu trên đất lúa, chiếm gần 50% diện tích lúa toàn xã. Điều đó chứng tỏ mô hình luân canh màu trên đất lúa đang đi sâu vào tư tưởng SX của nông dân...

Theo ông Phan Nhật Ái, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng trên 20.000 ha rau màu các loại, trong đó hơn 11.000 ha cây màu luân canh trên đất lúa. Việc đưa rau màu xuống ruộng đã tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Tính về hiệu quả kinh tế, luân canh rau màu luôn cho thu nhập ổn định và cao hơn 2 - 3 lần độc canh lúa trên cùng một đơn vị diện tích.

Những mô hình chuyên canh rau màu an toàn, 3 vụ màu/năm; 2 lúa - 1 màu, 2 màu - 1 lúa, 1 lúa - 3 màu… đang thu lời khá.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm