| Hotline: 0983.970.780

Mặn tấn công ruộng đồng

Thứ Sáu 28/02/2014 , 12:58 (GMT+7)

Mặc dù chưa đến mùa hạn nhưng trên nhiều con sông phía Bắc tỉnh Quảng Nam nước mặn đã xâm nhập với nồng độ cao.

Mặc dù chưa đến mùa hạn nhưng trên nhiều con sông phía Bắc tỉnh Quảng Nam nước mặn xâm nhập với nồng độ cao khiến nhiều trạm bơm treo máy. Để cứu gần 3.000 ha lúa, hoa màu cần sớm đắp đập ngăn sông Vĩnh Điện giữ ngọt, ngăn mặn đảm bảo năng suất lúa ĐX.

RÌNH MẶN ĐỂ BƠM NGỌT

Chúng tôi có mặt tại trạm bơm Tứ Câu (Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) lấy nước từ sông Vĩnh Điện (một nhánh sông Thu Bồn). Trạm bơm này phục vụ tưới cho 262 ha lúa, hoa màu của xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn và phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Anh Trương Hồng Nam, cán bộ trạm bơm đang túc trực ở sông để nồng độ mặn vận hành máy bơm.

Anh Nam dùng một cây sào, cột vào một chai thủy tinh miệng rất nhỏ và thả xuống lòng sông để lấy nước. Nhìn mặt sông xanh ngắt, với kinh nghiệm làm thủy nông nhiều năm, anh Nam đoán nồng độ mặn lúc này rất cao. Sau đó, anh đem máy ra đo thì cho kết quả nồng độ mặn lên đến 4,5 phần nghìn.

Cầm kết quả trên tay, anh Nam phân tích: “Nồng độ này vượt xa so với mực cho phép rất nhiều. Hiện lúa đang bước vào giai đoạn làm đòng, nồng độ mặn cho phép dưới 0,8 phần nghìn, nếu bơm lên thì cây chỉ có chết. Ở trạm bơm Tứ Câu vào thời điểm này chưa có năm nào nồng độ mặn lại cao như ri hết, năm nay mặn xâm nhập sớm quá”.


Anh Trương Hồng Nam, nhân viên trạm bơm Tứ Câu đang đo nồng độ mặn

Cũng vì thế cứ 30 phút, cán bộ trạm bơm Tứ Câu lại ra sông một lần lấy nước đo nồng độ mặn. Nếu nồng độ dưới 0,8 phần nghìn thì vận hành máy, lúc đó ngồi đo liên tục, nếu nồng độ vượt quá mức cho phép liền đóng máy.

So với năm trước, thời điểm năm nay mặn xâm nhập sớm và nồng độ cao hơn gấp nhiều lần. Để có nước tưới cho lúa, hầu hết các trạm bơm đóng ở phía Bắc tỉnh Quảng Nam phải hoạt động theo giờ, theo từng thời điểm. Tại trạm bơm Tứ Câu, anh Trương Hồng Nam phải túc trực 24/24h, hôm sau lại có cán bộ khác thay để đo nước, mở máy hoạt động.

Chẳng khác gì trạm bơm Tứ Câu, trạm bơm Cẩm Sa phục vụ nước tưới cho 117 ha lúa của xã Điện Nam Bắc và trạm bơm Thanh Quýt phục vụ tưới cho 190 ha của HTX Điện Ngọc 1, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc cũng đã xuất hiện tình trạng xâm nhập mặn. Nhân viên của trạm luôn túc trực bên sông liên tục đo nồng độ mặn cho máy bơm hoạt động.

NGUY CƠ MẤT MÙA

Cầm bảng nhật ký các trạm bơm, ông Nguyễn Viết Long, Phó Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn cho biết: Từ sau Tết mặn xâm nhập với nồng độ cao, do đó các trạm bơm đều hoạt động từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau, thời điểm này mặn xuống thấp. Ngoài ra, có khoảng thời gian nào mặn ít thì tận dụng hết công suất, cũng vì vậy nước hiện cung cấp đủ cho lúa và hoa màu trên địa bàn.

“Khi máy hoạt động thì nhân viên phải có mặt thường xuyên để theo dõi nồng độ mặn, nếu sơ sẩy một tí, bơm nước mặn lên thì hàng chục ha lúa có nguy cơ mất trắng, lúc đó lấy đâu tiền đền bù cho dân”, ông Long tâm sự.

Để đối phó với tình trạng mặn xâm nhập, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam và huyện Điện Bàn có phương án đắp đập ngăn sông Vĩnh Điện với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng (năm trước cũng đã đắp bằng đất và bị lũ cuốn trôi). Công trình này có chiều dài 104 m, chiều cao 8 m, cao trình đỉnh 1,30 m, bề rộng mặt đập 3 m.

Theo dự kiến, ngày 10/3 sẽ khởi công, thời gian thi công khoảng trong vòng 1 tháng. Sau khi hoàn thành đập sẽ ngăn mặn, giữ ngọt để tạo nguồn ổn định cho hàng chục trạm bơm hoạt động nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho 3.000 ha lúa, hoa màu phía Bắc tỉnh Quảng Nam và một phần TP Đà Nẵng.

Trong mấy ngày qua, trạm bơm Tứ Câu chỉ vận hành được 5 giờ/ngày, do nồng độ mặn quá lớn khiến cánh đồng lúa thiếu nước xảy ra. Do vậy, ông Huỳnh Hiền, Phó Chủ nhiệm HTXNN Điện Ngọc 1 có mặt thường xuyên tại trạm theo dõi xem mức độ mặn để bảo trạm bơm tận dùng hết thời gian có nước ngọt mở máy.

Ông Hiền cho hay: “HTX có 135 ha lúa bước vào giai đoạn làm đòng nên rất cần nước. Tôi túc trực thường xuyên theo dõi trạm bơm hoạt động để điều chỉnh nước đến từng khu vực ruộng. Cứ tình trạng này kéo dài thì nguy cơ mất mùa rất dễ xảy ra lắm. Còn vụ HT sắp tới nếu không ngăn sông thì chắc chắn cả khu vực Bắc Quảng Nam này sẽ không có nước để SX!”.

Theo kế hoạch đến 10/3 khởi công đắp đập ngăn sông Vĩnh Điện, ông Hiền cho rằng, nếu vậy thì quá muộn. Bởi khoảng 15/3 lúa bắt đầu trổ, trong khi nước mặn xâm nhập thì các trạm bơm treo máy, nước sẽ không có cho lúa. “Cả năm trông vào vụ ĐX là chính, nếu không có nước ngọt thì lúa sẽ không trổ được”, ông Hiền nói.

Mặc dù 12 giờ trưa, trời nắng chang chang nhưng bà Phạm Thị Thi, thôn Ngân Giang, xã Điện Ngọc tưới nước cho rau. Thường ruộng rau này, bà Thi chiều tối tháo nước vào, sáng tháo ra nhưng nay nguồn nước khan hiếm, bà dùng thùng để tưới. Với diện tích hơn 3 sào, tưới từ sáng đến trưa vẫn chưa xong. “Nước mặn xâm nhập như ri chắc tui thu hoạch đợt này rồi chờ đến vụ đông làm chú ạ! Rau giá rẻ đã đành nhưng công chăm sóc lại cao nên lời lãi chẳng được bao nhiêu”, bà Thi chia sẻ.

 

“Dự kiến ngày 10/3, khởi công đắp đập nếu lũ tiểu mãn xuất hiện thì đập sẽ vỡ, bởi con đập này chỉ làm tạm thời, sau một năm lại làm đập khác. Nếu đập vỡ thì vụ hè thu rất căng thẳng về nguồn nước”, ông Nguyễn Viết Long, PGĐ Chi nhánh Thủy lợi Điện Bàn.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm