| Hotline: 0983.970.780

Máy cắt, vén cỏ họ đậu

Thứ Ba 11/11/2014 , 10:23 (GMT+7)

Qua quá trình vận hành thử nghiệm thành công, đến nay máy đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong toàn ngành cao su.

Hơn 20 năm gắn bó với cây cao su, ông Vương Đình Điệt, GĐ Nông trường cao su An Bình (Cty CP Cao su Đồng Phú, Bình Phước) đã chứng kiến và thấu hiểu những nỗi vất vả của công nhân ngành cao su.

Từ đó ông miệt mài tìm tòi, nghiên cứu chế tạo thành công máy cắt, vén cỏ họ đậu, với mong muốn góp phần giải phóng sức lao động cho công nhân, nâng cao hiệu quả công việc.

Ông Điệt cho biết, cách đây hơn chục năm, ngành cao su thực hiện trồng cỏ thảm họ đậu giữa luống cao su, nhằm chống xói mòn, tích nước và giữ màu cho đất, nhưng lại yêu cầu không được để cỏ mọc lấn vào gốc cao su. Do đó việc phát, vén cỏ họ đậu hằng năm đối với vườn cây tái canh, kiến thiết cơ bản với một diện tích lớn, đòi hỏi tốn nhiều công sức chăm sóc, chi phí đầu tư cao”.

Là GĐ nông trường, ông Điệt trằn trọc suy nghĩ làm thế nào để giảm chi phí đầu tư này. Từ đó ông nảy ra ý tưởng cải tiến, hoàn thiện để đưa vào sử dụng dàn máy phát gom cỏ họ đậu bằng cơ giới. Từ ý tưởng này, năm 2011 ông Điệt đã bắt tay mày mò sáng chế.

Thật ngạc nhiên, trong thời gian chỉ 40 ngày ông đã chế tạo thành công máy cắt, vén cỏ họ đậu. Qua quá trình vận hành thử nghiệm thành công, đến nay máy đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong toàn ngành cao su.

Dựa trên sức kéo cơ giới của máy cày sẵn có của nông trường, ông Điệt chế thêm bộ phận cắt, vén gắn phía sau máy cày gồm 2 lưỡi dao tròn đặt cân bằng 2 bên, phía ngoài gắn 2 thanh vén, đặt lùi phía sau lưỡi dao cắt. Khi máy hoạt động, cỏ đậu được cắt thì 2 thanh vén sẽ vén cỏ đều đặn sang 2 bên đường băng.

Để máy hoạt động tốt trên địa hình nhấp nhô, gồ ghề, ông Điệt cho lắp thêm bộ phận lò so giống như hệ thống giảm sóc của xe gắn máy, do đó khi gặp chướng ngại vật thì các thanh cắt vén tự động bật lên theo bề mặt đất.

Một ngày máy có thể cắt, vén trên diện tích 25 ha, nếu làm bằng sức người phải mất vài chục công lao động. Ngoài ra còn tiết kiệm được hơn 60% chi phí so với phát gom bằng thủ công, và quan trọng hơn là chăm sóc vườn cây kịp tiến độ.

Ông Hồ Cường, Phó TGĐ Cty CP cao su Đồng Phú khẳng định: “Qua thực tế kiểm nghiệm, máy hoạt động rất linh hoạt, đơn giản và cực kỳ hiệu quả… Khi di chuyển từ vùng này sang vùng khác, máy có thể nâng giàn cắt lên khỏi mặt đất, dễ tháo gỡ lắp ráp khi sử dụng… Hệ thống dàn máy cắt, gom cỏ khi hoạt động đã cắt, vén cỏ ra 2 mí đường băng và chừa lại diện tích theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi cắt vén, cỏ bị phân hủy sẽ tạo thành nguồn phân xanh cho cây, đúng quy trình chăm sóc…

Có thể nói, ở những thời điểm khan hiếm lao động thì máy cắt, vén cỏ họ đậu của ông Vương Đình Điệt quả là một sáng kiến tuyệt vời. Ông cho biết sẽ đem chiếc máy này dự thi ở Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần II (2012-2013).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm