| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung và Đông Nam bộ sẽ là những vùng chủ lực trồng siêu cao lương

Thứ Tư 04/03/2015 , 09:30 (GMT+7)

Ngoại ra, tại phía Bắc, cao lương cũng có thể trồng tại bắc Trung bộ và một số tỉnh miền núi như Sơn La, Tuyên Quang.

Như NNVN đã thông tin, nhằm mục đích mở rộng SX siêu cao lương (super sorghum), để tạo nguồn thức ăn thô xanh phát triển ngành chăn nuôi cũng như tạo cơ sở vững chắc xây dựng ngành năng lượng hữu cơ sinh học, Việt Nam đang có những bước đi để tạo hành lang pháp lý phát triển loại cây trồng này.

Vừa qua, tại Bộ NN- PTNT, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã có buổi làm việc với Công ty SOL Holdings (Nhật Bản) và Công ty TNHH NTS Partner về đề xuất xây dựng “Dự án đầu tư phát triển chuỗi giá trị của cây siêu cao lương trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới”. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều Cục, Vụ, Văn phòng điều phối nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đơn vị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận, ủng hộ Công ty SOL Holdings (Nhật Bản) và Công ty TNHH NTS Partner đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện mô hình liên kết giữa DN và nông dân để thực hiện chuyển đổi cây trồng, hình thành chuỗi giá trị theo chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bộ NN- PTNT sẽ có ý kiến chính thức về chủ trương phát triển cây siêu cao lương sau khi có đầy đủ thông tin về công tác khảo nghiệm, công nhận giống, chiến lược, mục tiêu, kế hoạch triển khai thực hiện “Dự án đầu tư phát triển chuỗi giá trị của cây siêu cao lương trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới” của các Cty này.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng yêu cầu các DN trên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ NN- PTNT sớm hoàn thành việc khảo nghiệm và công nhận giống cây trồng mới (dự kiến vào tháng 5/2015), đưa cây siêu cao lương vào danh mục giống cây trồng được phép kinh doanh tại Việt Nam. Chỉ khi được công nhận giống, mới có cơ sở pháp lý phát triển loại cây này.

Thời gian tới, Bộ giao Cục BVTV nghiên cứu, theo dõi về dịch bệnh trên cây siêu cao lương, tác động của cây siêu cao lương đến môi trường đất ở các vùng triển khai dự án.

Đồng thời ngay từ bây giờ phải chuẩn bị chiến lược phát triển cây siêu cao lương tại Việt Nam ở các vùng miền dự kiến, trong đó xác định việc phát triển vùng nguyên liệu bền vững gắn với xây dựng NM chế biến, sản phẩm, thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả thu nhập cho người nông dân.

Dự kiến trước mắt giai đoạn I sẽ SX sản phẩm nhiên liệu sinh học (ethanol, viên nén sinh học pellets) tại Đăk Nông, Đăk Lăk, Quảng Ngãi, Đồng Nai để XK ngay trong năm 2016; cung cấp, chế biến thức ăn chăn nuôi (đang phối hợp với Vinamilk, TH TrueMilk) và SX phân bón sinh học tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang (thực hiện giai đoạn sau).

Dự kiến các vùng trồng siêu cao lương chủ lực sau này sẽ là các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và một phần ĐBSCL. Tại phía Bắc, có thể trồng tại bắc Trung bộ và một số tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Tuyên Quang.

Cục Trồng trọt nhanh chóng chuẩn bị các nội dung hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho nông dân trồng cây siêu cao lương ngay sau khi được công nhận giống mới. Các DN cũng sớm có kế hoạch chuyển giao và thực hiện SX giống siêu cao lương ngay tại Việt Nam, để chủ động nguồn giống, đảm bảo vùng nguyên liệu phục vụ chuỗi giá trị cây siêu cao lương.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng giao các đơn vị trong Bộ NN- PTNT hỗ trợ để triển khai thực hiện dự án mở rộng cây siêu cao lương. Cụ thể, Cục Trồng trọt tạo điều kiện thuận lợi và theo dõi việc khảo nghiệm giống cây siêu cao lương để DN có cơ sở xin giấy phép đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư phát triển chuỗi giá trị cây siêu lương theo từng loại sản phẩm tại các địa phương.

Mặt khác, để nhanh chóng đưa vào SX cây siêu cao lương, từ đó xác định cây siêu cao lương là cây trồng chủ lực, Cục Trồng trọt phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch SX đối với cây siêu cao lương để báo cáo lãnh đạo Bộ NN- PTNT.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm