| Hotline: 0983.970.780

Minh Châu phá thế cô lập

Thứ Tư 20/02/2013 , 10:22 (GMT+7)

Bị cô lập giữa bốn bề là nước, cuộc sống người dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Bị cô lập giữa bốn bề là nước, cuộc sống người dân xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn với trên 90% thu nhập dựa vào SXNN, thế nên xây dựng NTM sẽ là chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa dẫn tới con đường phát triển kinh tế - xã hội về mọi mặt tại nơi đây.

Là một xã đặc biệt khó khăn của TP Hà Nội, trở ngại lớn nhất trong XD NTM ở xã Minh Châu là thiếu nguồn vốn. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Thành cho biết: Nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư còn eo hẹp. Mặt khác, thu nhập bình quân của người dân còn thấp (11,3 triệu đồng/người/năm) nên rất khó huy động nguồn đóng góp tại chỗ.

Bên cạnh đó, hạ tầng cơ sở còn nghèo nàn; hệ thống tưới tiêu đồng ruộng chủ yếu là mương đất, vì thế vào mùa mưa dễ xảy ra ngập úng. Đường bê tông liên thôn chưa đảm bảo bề rộng so với tiêu chí NTM. Tỉ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao với 13,23%.

Thế nên, đến nay xã Minh Châu mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí NTM đó là: quy hoạch, điện, an ninh trật tự và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Dự kiến trong năm 2013, xã sẽ hoàn thành thêm 4 tiêu chí là: đường giao thông, giáo dục, tỉ lệ hộ nghèo và y tế. Đến tháng 6 sẽ hoàn thành dồn điền đổi thửa với 90 ha đất nông nghiệp, phấn đấu mỗi hộ dân chỉ còn 1-2 thửa ruộng.


Chăn nuôi bò cho hiệu quả cao tại Minh Châu

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 565 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 283 ha, chủ yếu là đất phù sa. Vì địa hình cao, khả năng giữ nước kém nên không thể trồng lúa nhưng đồng ruộng ở đây lại bằng phẳng, thổ nhưỡng thích hợp trồng hoa màu và cỏ sữa. Xuất phát từ lợi thế, tiềm năng của địa phương, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất để hình thành vùng SX tập trung trong trồng trọt, chăn nuôi.

Hiện nay, xã đã quy hoạch 44 ha để SX rau sạch cung ứng cho TP Hà Nội, trong đó có 2 nhà lưới làm nơi SX mẫu, quảng bá sản phẩm. Các công trình phụ trợ như giếng khoan, giàn mưa, bể chứa với trạm bơm công suất 140 m3/giờ sẽ hoàn thành vào 4/2012; các hạng mục khác như đường giao thông nội đồng gồm 8 tuyến với tổng chiều dài 2965 m, nhà sơ chế và bảo quản rau an toàn; hệ thống tiêu thoát nước, điện, mạng lưới ống phân phối và ống tưới… cũng được hoàn thành trong năm nay.

 Ước tính tổng thu nhập từ SXNN trong năm 2012 đạt khoảng 25,3 tỉ đồng; bình quân thu nhập trên 1 ha đất canh tác đạt 106 triệu đồng. Kinh tế của người dân từng bước được nâng lên.

Ngoài trồng rau, cây trồng chiến lược trên đồng bãi Minh Châu còn là cỏ sữa để phục vụ cho chăn nuôi. Ông Thành cho biết: Ở đây cứ 10 hộ dân thì 9 hộ nuôi bò. Đến cuối năm 2012, tổng đàn bò là 2.665 con, trong đó bò cái sinh sản có 1.800 con; bò sữa hiện có 109 con, cho sản lượng sữa bình quân 15 kg/ngày/con. Đàn lợn có khoảng 4.600 con…

Để giảm bớt cảnh “lụy đò” mỗi khi qua sông, chính quyền xã cũng gấp rút hoàn thành tuyến đường đập tràn dài 371,47 m nối từ đường bê tông cũ vùng bãi nổi xã Minh Châu qua lạch sông Hồng đến đê bao xã An Tường, Vĩnh Phúc trong tháng 5/2013 với tổng mức đầu tư 33,3 tỉ đồng. Tuyến đường đập tràn này sẽ giải quyết giao thông đi lại cho nhân dân địa phương khoảng 9 tháng/năm.

“Xã Minh Châu tự hào vì có số lượng bò lại sind nhiều nhất TP Hà Nội. Trong cuộc thi Hoa hậu bò các tỉnh phía Bắc diễn ra vào tháng 10/2012 tại Vĩnh Phúc, đội bò của xã đã đoạt cả giải nhất và giải nhì”, ông Thành cho hay. Một số hộ có trang trại nuôi bò lớn như ông Phùng Văn Thưởng ở khu 4 (50 con), ông Nguyễn Trí Xuân ở khu 4 (30 con), thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Để phát triển nông nghiệp một cách bền vững thì người dân phải có kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi. Vì thế, trong năm 2012, chính quyền xã đã tích cực phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện Ba Vì mở 2 lớp SX rau an toàn với 60 học viên; đồng thời phối hợp với Cty CP Sữa quốc tế IDP mở 1 lớp tập huấn chăn nuôi bò thịt và 2 lớp chăn nuôi bò sữa.

Chủ trang trại nuôi bò Nguyễn Trí Xuân tâm sự: “Thông qua những lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò, gia đình thôi hoàn toàn tự tin để đầu tư mở rộng chuồng bò để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập”.

Để xây dựng thành công NTM thì chính quyền và nhân dân xã Minh Châu còn rất nhiều việc để làm. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, so với trước đây, bộ mặt nông thôn ở nơi đây đã có sự đổi thay rất lớn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm