| Hotline: 0983.970.780

Mõ an ninh, gậy an toàn

Thứ Sáu 19/07/2013 , 10:29 (GMT+7)

Hai năm qua, nhờ phong trào “chiếc mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại Hà Giang đã được cải thiện rõ rệt.

Trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM, tiêu chí số 19 “đảm bảo an ninh trật tự” có vai trò khá quan trọng, đặc biệt đối với các tỉnh biên giới. Hai năm qua, nhờ phong trào “chiếc mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại Hà Giang đã được cải thiện rõ rệt.

Thượng tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, chia sẻ, Hà Giang là tỉnh biên giới nghèo ở khu vực miền núi phía Bắc. Nhưng năm trước đây, tình hình ANTT tại miền địa đầu tổ quốc này khá phức tạp mà nổi lên là tình trạng bắt có phụ nữ và trẻ em bán qua biên giới hoặc nạn ăn trộm trâu, bò.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang, ngay khi có phong trào xây dựng NTM, ngành công an đã tham gia tích cực cùng các ngành và bà con nhân dân. Sau 2 năm triển khai, qua kiểm tra đánh giá 41/178 xã được tỉnh Hà Giang chọn làm điểm xây dựng NTM cho thấy tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy lùi và kiểm soát ngăn chặn. Trong đó, 178 xã đạt hai tiêu chí về ANTT 3 có 2 giảm. Đặc biệt, rất nhiều địa phương đã hình thành nên nhưng mô hình, cách làm rất hay trong việc bảo đảm ANTT như phong trào: “Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của huyện Yên Minh. Mô hình “An toàn vùng biên giới”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” ở huyện Quản Bạ. Mô hình “Phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em", “Thanh niên tham gia bảo vệ ANTT, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền giáo dục pháp luật” của huyện Đồng Văn…

“Nhờ các phong trào này mà giờ mỗi hộ gia đình gióp biên giới của Hà Giang đều có từ 1 - 2 chiếc gậy trong nhà, mỗi gia đình có ít nhất 1 đèn pin và nuôi 1 con chó. Khi có động hoặc biến cố đều có mõ, kẻng báo động. Nhờ đó, 2 năm trở lại đây Hà Giang chỉ xảy ra 5 vụ bắt cóc trẻ em qua biên giới, các đối tượng nghiện ma túy giảm hẳn, hiện chỉ còn khoảng 400 đối tượng. Trên thành công đó chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình này vào những năm tiếp theo", ông Hoàng Văn Mạnh.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm