Từ kết quả mô hình, đến nay các địa phương trong vùng sản xuất lạc hàng hóa của huyện đã tự trao đổi, nhân giống và mở rộng diện tích lên gần 1.000ha, đồng thời thực hiện hỗ trợ 12 máy gieo lạc, 48 máy tuốt vặt củ. Kết quả đã giúp các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và thu hoạch, giảm chi phí lao công lao động thủ công, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Phúc Sơn là xã có diện tích cây lạc lớn nhất của huyện với trên 680 ha/năm, sản lượng trên 2.200 tấn, giá trị kinh tế trên 39 tỷ đồng. Xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân đưa những giống lạc mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; thực hiện thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật, từng bước nâng cao năng suất cây lạc lên 33 tạ/ha.
Hiện xã Phúc Sơn đã thành lập 2 tổ phát triển sản xuất tại thôn Phiêng Tạ và thôn Búng Pẩu với 45 hộ tham gia. Anh Ma Văn Bộ ở thôn Phiêng Tạ cho biết, gia đình anh có 3.000m2 đất ruộng trồng lạc, tham gia tổ sản xuất, gia đình anh và các thành viên trong tổ thực hiện theo hướng dẫn chung từ sử dụng giống lạc L14, vật tư, phân bón đầu vào, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lạc đến khi thu hoạch, bảo quản sản phẩm và xuất bán ra thị trường. Mỗi vụ gia đình anh thu được trên 2 tấn lạc củ tươi, bán với giá 9.000 đồng/kg thu được gần 19 triệu đồng.
Để tiếp tục duy trì và phát triển diện tích lạc huyện Chiêm Hóa đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tập trung, đồng bộ phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích trồng lạc đạt trên 3.000ha, sản lượng 9.800 tấn...