| Hotline: 0983.970.780

Mong Tết

Thứ Hai 09/01/2012 , 10:09 (GMT+7)

- Người ta cứ bảo chỉ có trẻ con là thích Tết, nhưng tôi thấy nhiều người lớn cũng thích Tết lắm ông ạ. Như tôi đây này.

- Ơ, sao trước đây vẫn nghe ông than là Tết về chỉ tổ thêm lo, thêm mệt. Lo vì lương bổng thấp, thưởng Tết cũng ít, nên phải chạy đôn chạy đáo, làm thêm chỗ này, “cày” thêm chỗ nọ để có thêm chút tiền sắm Tết cho tươm tất hơn. Cũng vì phải lo, phải cày thêm như thế, nên thành ra đến Tết là mệt. Và còn mệt vì sắm sửa Tết, mệt vì phải đi chúc đi tụng, đi cụng ly ở chỗ này, chỗ nọ… Thành ra nhiều lúc chẳng mong Tết nhất làm gì.

- Thì bây giờ cứ đến Tết là vẫn lo, vẫn mệt vậy thôi. Nhưng mấy năm nay tôi đã lại thấy mong Tết rồi ông ạ.

- Mong Tết để làm gì?

- Trước hết là chuyện cái “lô cốt”. Ở con đường chỗ nhà tôi, mọc lên một cái “lô cốt” to vật vã đã mấy năm nay rồi mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ biến mất. Rồi trên tuyến đường từ nhà tôi tới cơ quan, cũng thường xuyên có “lô cốt” xuất hiện trong thời gian dài, khiến cho việc đi lại rất khó khăn, vất vả. Những giờ cao điểm thì thường xuyên xảy ra tắc đường, kẹt xe. Nhưng cứ đến Tết, là những “lô cốt” đó phải tạm dẹp đi để đường phố được thông thoáng.

- À, chính vì thế mà ông mong Tết về để người ta phải tạm dẹp mấy cái “lô cốt” đó đi, có đúng không?

- Đúng rồi. Mấy ngày Tết phóng xe ra đường, chưa cần biết trời có đẹp không, thời tiết có mát mẻ không, đường phố trang hoàng có rực rỡ không, mà chỉ cần thấy không còn “thằng lô cốt” nào lù lù đứng nghênh ngang, choán hết cả đường đi, là đã thấy sướng rồi.

- Ờ, ra đường không gặp “lô cốt”, ai mà chả thấy sướng.

- Cũng liên quan đến việc giao thông ở thành phố, thì ngày Tết, do người ta trở về quê, về các tỉnh ăn Tết khá nhiều, nhu cầu đi lại cũng không nhiều như trong ngày thường, thành ra đường phố trong ngày Tết rất thoáng đãng, vắng vẻ, không lo bị tắc đường, kẹt xe.

- Ờ, đúng đấy.

- Tôi mong Tết vì Tết thường không bị cúp điện tùm lum như trong ngày thường. Ông đọc báo sẽ thấy ngay hình như Tết nào ông điện lực cũng cam kết không cắt điện. Còn ngày thường, có bao giờ thấy ông ấy cam kết vậy đâu.

- Nói chung là ông mong Tết như vậy rất phải. Nhưng sau khi Tết xong là “lô cốt” sẽ lại ào ào mọc lên như cũ, đường phố lại đầy xe cộ, không kẹt xe chỗ này cũng tắc đường chỗ kia, hay ông điện lực sẽ lại tiếp tục chơi bài thích cắt là cắt, muốn cúp là cúp…

- “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Nhưng chỉ cần được mấy ngày Tết ra đường không đụng “lô cốt”, đi chơi không lo tắc đường, ở nhà không lo bị cúp điện bất tử, là cũng đủ để mong Tết rồi, ông ạ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm