| Hotline: 0983.970.780

Một số kinh nghiệm khi nuôi gà đẻ

Thứ Bảy 23/05/2015 , 06:09 (GMT+7)

Mùa hè gà thường giảm ăn, vì vậy phải tăng chất lượng thức ăn, cho gà ăn nhiều lúc trời mát gần sáng hoặc đêm khuya.

Chuyển đàn gà hậu bị đã chọn sang chuồng gà đẻ lúc chúng đạt 19-20 tuần tuổi. Khi chuyển lên chuồng gà đẻ phải cho ăn tự do 2-3 ngày, sau đó trở về mức ăn tiêu chuẩn.

Điều chỉnh thức ăn và các yếu tố kỹ thuật khác không để gà đẻ đạt 5% trước 24 và sau 26 tuần tuổi.

Sau 24 tuần tuổi cho gà trống ăn tách riêng gà mái nhờ hệ thống nâng cao hoặc chụp máng ăn. Số lượng thức ăn và chất lượng thức ăn phải thấp hơn gà mái, bình quân 125- 135g/gà trống/ngày.

Đảm bảo chế độ chiếu sáng theo qui định để kích thích gà đẻ. Tuần 19-20 chiếu sáng 9 giờ/ngày; tuần 21: 10 giờ/ngày; tuần 22 đến tuần 24 mỗi tuần tăng 1 giờ chiếu sáng so với tuần 21; tuần 24 đến tuần 35: 14 giờ/ngày; tuần 36 đến tuần 72 tăng dần đạt 17 giờ/ngày đêm.

Bảo đảm đầy đủ máng ăn, máng uống. Bảo đảm đủ ổ đẻ, thường một ổ gồm 5-10 ổ đẻ nhỏ cho mỗi tầng. Thay đệm lót cho ổ đẻ 1 lần/tuần. Chất đệm chuồng luôn luôn khô ráo, tơi; độ ẩm nền chuồng đạt 60-65% không bị bụi.

Có hệ thống làm mát chuồng gà; nhà có trần, có quạt máy; 40-50m2 chuồng có một quạt ngang. Tốt nhất có hệ thống phun mưa trên mái, nếu là mái tôn, mái xi măng hoặc mái ngói.

Hai tuần cân mẫu khoảng 30% bắt ngẫu nhiên tổng số đàn gà để kiểm tra khối lượng cơ thể gà. Nếu không đạt khối lượng cơ thể thì tăng lượng thức ăn, nếu vượt quá qui định thì giảm chút ít, thường không thêm, bớt quá 5gam/con.

Mùa hè nóng trên 290C, gà thường giảm ăn, vì vậy phải tăng chất lượng thức ăn, cho gà ăn nhiều lúc trời mát gần sáng hoặc đêm khuya. Bổ sung dung dịch điện giải và các loại vitamin C, A, D, E.

Điều chỉnh thức ăn theo tỷ lệ đẻ trứng và theo tuổi đẻ sau giai đoạn đẻ cao (sau 45 tuần tuổi), cho gà mái ăn giảm theo năng suất đẻ giảm. Chú ý gà đẻ không được để đứt bữa, không thay đổi khẩu phần ăn đột ngột.

Thu nhặt trứng và bảo quản trứng: Sáng 3 lần, chiều 2 lần. Mỗi lần thu trứng đều sát trùng và chuyển ngay vào kho bảo quản. Loại những trứng đẻ rơi, trứng bị dính phân, dính máu, dị hình, không đạt khối lượng, không cho vào kho bảo quản trứng giống. Gà trống phải cùng tuổi với gà mái, ghép 1 trống cho 8-10 mái. 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm